Thứ Năm, 24/4/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Hằng Du Mục
Đề xuất phạt người bán thực phẩm giả trên sàn thương mại điện tử 10 năm tù
Bộ Công an đề xuất các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm giả và phụ gia thực phẩm được thực hiện thông qua các nền tảng thương mại điện tử có thể bị phạt tới 10 năm tù.
Vấn đề quan tâm
Khởi tố, bắt tạm giam “Hằng Du mục” và “Quang Linh Vlogs”
Ngày 4/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty CP Asia Life và Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.
Bộ Công Thương vào cuộc vụ kẹo rau củ Kera
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt cung cấp hồ sơ công bố sản phẩm, giấy tờ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, hoạt động quảng cáo, truyền thông thông tin về sản phẩm kẹo rau củ Kera.
CER gặp truyền thông khi chưa được cấp phép, chế tài xử lý ra sao?
Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER) chưa được cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận tổ chức họp báo, song vẫn "lách luật" tự ý “gặp gỡ thân tình Team CER Group và truyền thông”.
Cer Group thừa nhận không có vùng nguyên liệu riêng
Chiều 14/3, Công ty Cổ phần Chị Em Rọt (Cer Group), do Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs sáng lập đã tổ chức họp báo, nhằm làm rõ các thông tin liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Công ty sản xuất kẹo rau củ Kera không có vườn rau, sản xuất theo công thức đặt hàng
Ngày 8/3, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE, đơn vị sản xuất kẹo rau củ Kera theo đơn đặt hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em rọt (TP. Hồ Chí Minh).
Kẹo rau củ Kera quảng cáo "thần thánh", cơ quan chức năng vào cuộc
Ngày 7/3, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần ASIA LIFE, đơn vị sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera đang gây xôn xao dư luận bởi những quảng cáo "thần thánh" và mức giá "trên trời".
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra hoạt động công ty của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog
Sản phẩm kẹo rau củ Kera trở thành tâm điểm “bùng nổ” tranh cãi khi người tiêu dùng tiến hành kiểm nghiệm và phát hiện hàm lượng chất xơ không đúng như quảng cáo. Cụ thể, mỗi viên kẹo chỉ chứa khoảng 0,016g chất xơ, thấp hơn đáng kể so với tuyên bố "một viên tương đương một đĩa rau" từ các KOL như Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.
Sức ảnh hưởng đi đôi với trách nhiệm: Câu chuyện Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog
Hiện nay, việc xử phạt những nghệ sĩ, người nổi tiếng, KOL (Key Opinion Leader) có phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng xã hội đang là vấn đề nóng. Theo luật sư, mức phạt hiện nay chưa đủ răn đe, cần tăng cường xử lý đối với hành vi quảng cáo sai sự thật.
Quảng cáo sai sự thật, tiktoker Hằng Du Mục lên tiếng xin lỗi
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước sự việc TikToker Hằng Du Mục bị tố cáo quảng cáo sai sự thật về sản phẩm yến sào. Sau khi nhận nhiều phản ánh từ người tiêu dùng, cô đã chính thức lên tiếng xin lỗi, đồng thời thừa nhận những sai sót của mình.
Xem thêm