Đời sống

Hai vợ chồng thương vong nghi do đốt than sưởi ấm

Nguyễn Sự 01/02/2024 - 21:17

Ngày 1/2, thông tin từ UBND xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng thương vong nghi do đốt than sưởi ấm.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 1/2, người dân không thấy vợ chồng ông M.V.H. (SN 1971, ở thôn Yên Trung, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) ra khỏi nhà nên vào gọi thì phát hiện ông H. đã tử vong trong phòng ngủ, còn bà P.T.H. (SN 1974, vợ ông H.) đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay lập tức, bà H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

dot_than.jpg
Ảnh minh họa.

Tại phòng ngủ, người dân phát hiện có chậu than dùng để sưởi ấm.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên có thể là do đốt than sưởi ấm gây ngạt khí.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sưởi ấm bằng việc đốt than, củi trong không gian kín. Sưởi ấm bằng than rất nguy hiểm với người già và trẻ nhỏ, những người có hệ hô hấp yếu, sức đề kháng kém. Hầu hết trường hợp ngạt khí khi ngủ không thể kêu cứu, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đặt than trong nhà, phòng để sưởi cũng có thể gây hỏa hoạn, bỏng do cháy quần áo, chăn đệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai vợ chồng thương vong nghi do đốt than sưởi ấm