Hải quân Nga tiếp nhận khoảng 40 tàu quân sự các loại vào năm 2020

Thảo Vân (Theo Tass)| 08/07/2020 10:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo Tổng tư lệnh hải quân Nikolai Yevmenov, hải quân Nga sẽ tiếp nhận khoảng 40 tàu thuộc nhiều lớp khác nhau vào năm 2020.

“Nhìn chung, khoảng 40 tàu thuộc nhiều loại khác nhau sẽ được đưa vào phục vụ cho Hải quân Nga vào năm 2020.” Ông nhấn mạnh rằng điều này cho thấy việc triển khai hiệu quả chương trình đóng tàu quân sự ở Nga.

Ông cho rằng đây là biểu hiện về sự phát triển của các tàu chiến trên biển thế hệ tiếp theo, trong đó có tàu hộ tống Retivy và tàu khu trục “Đô đốc Golovko”.

Hải quân Nga tiếp nhận khoảng 40 tàu quân sự các loại vào năm 2020

Tàu hộ tống Retivy. (Ảnh: Tass).

Người đứng đầu Hải quân cho biết: “Các phi hành đoàn đã trải qua quá trình đào tạo theo chương trình mới tại trung tâm huấn luyện tích hợp Navy.”

Tàu khu trục “Đô đốc Golovko” thuộc dự án 22350 dự kiến sẽ trở thành tàu chiến tiên tiến nhất của Hải quân Nga trong lớp. Chúng được trang bị tên lửa Oniks và Kalibr và hệ thống tên lửa phòng không Poliment-Redut.

Tàu khu trục “Đô đốc Golovko” được đặt vào ngày 1/2/2012 và hạ thủy vào tháng 5/2020. 3 tàu khu trục khác của dự án này đang ở các giai đoạn chế tạo khác nhau tại Nhà máy đóng tàu Severnaya.

Retivy là tàu hộ tống được sản xuất nối tiếp thứ sáu của dự án 20380 và được đóng tại Nhà máy đóng tàu Severnaya ở St. Petersburg vào ngày 12/2/2015. Việc chế tạo hoàn thành vào tháng 10/2017 và vào tháng 3/2018, các động cơ và thiết bị đã được cài đặt.

Các tàu thuộc dự án 20380 do Cục thiết kế Trung ương Almaz (St. Petersburg) phát triển, được thiết kế để hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, tấn công và tuần tra ở vùng biển ven bờ. Chúng được trang bị súng đại bác, hệ thống pháo, tên lửa siêu thanh và bệ phóng pháo tự động. Ngoài ra, các tàu thuộc dự án 20380 có thể chở được 1 máy bay trực thăng Ka-27.
 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải quân Nga tiếp nhận khoảng 40 tàu quân sự các loại vào năm 2020