Tin địa phương

Hải Phòng tổ chức Lễ Khai bút Xuân Giáp Thìn 2024

Vũ Ba 15/02/2024 - 20:56

Sáng 15/2 (tức mùng 6 tết Nguyên đán Giáp Thìn), tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) và Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) đã diễn ra Lễ Khai bút Xuân Giáp Thìn 2024.

Tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, các nghệ nhân thư pháp đã viết khai bút chữ “Học” bằng chữ Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. Lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 90 giáo viên tiêu biểu và 60 em học sinh đại diện cho các khối Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện thực hiện khai bút.

khai-but-1.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT TP. Hải Phòng và huyện Vĩnh Bảo làm Lễ dâng hương Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Năm Giáp Thìn 2024 là năm thứ 2 huyện Vĩnh Bảo tổ chức Lễ Khai bút đầu Xuân. Các nghi lễ, nghi thức khai bút năm nay được thực hiện trang trọng, văn minh, lành mạnh, có tính giáo dục và lan tỏa cao.

khai-but-2.jpg
khai-but-3.jpg
Các giáo viên, học sinh khai bút tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lễ Khai bút tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc được tổ chức trong 3 ngày chính, từ 15/2 đến ngày 17/2 (tức mồng 6, 7 và mồng 8 tết Nguyên đán Giáp Thìn) và kéo dài đến hết ngày 24/2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn).

Bên cạnh Lễ Khai bút, tại tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc còn diễn ra các hoạt động, phần lễ như: Lễ Cáo yết, Lễ Giã đám, khai mạc Lễ hội, các trò chơi dân gian,… và phần hội gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, các gian hàng triển lãm…

khai-but-4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cùng lãnh đạo các ban, ngành thành phố thực hiện khai bút tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc.
khai-but-2(1).jpg
khai-but-1(1).jpg
Giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Hồng Bàng) tham gia Lễ Khai bút tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc.

Việc khai bút đầu xuân tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp của mọi hoạt động, mọi chương trình, kế hoạch, với mục đích gửi gắm tâm tư, nguyện vọng về một năm mới hạnh phúc và thành công.

Hoạt động quảng bá các giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và Khu tưởng niệm Vương triều Mạc cũng góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; duy trì và phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, học sinh và du khách đối với các giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, Lễ hội Khai bút còn thúc đẩy tiềm năng du lịch, tạo điểm nhấn về du lịch, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng tổ chức Lễ Khai bút Xuân Giáp Thìn 2024