Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Trần Văn Quân đề nghị các địa phương trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để phát huy hiệu quả các công trình thuỷ lợi, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hữu cơ.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 2.300 ha diện tích khai thác rươi, cáy. Đây là nguồn lợi thủy sản đặc sản có giá trị kinh tế cao.
Trung bình mỗi ha rươi cho sản lượng 1,5 tấn, với giá bán từ 250 – 300 nghìn đồng/kg, nông dân có thể thu về 400 – 500 triệu đồng/ha.
Xã Chí Minh hiện là một trong những vùng sản xuất trọng điểm của thành phố với 478 ha diện tích canh tác rươi, cáy kết hợp cấy lúa ở khu vực trong đê sông Thái Bình.
Đây cũng là địa phương đi đầu trong áp dụng mô hình canh tác hữu cơ, tận dụng hệ sinh thái tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

Ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, việc điều tiết nước kịp thời, linh hoạt giúp giữ ổn định môi trường sống cho rươi, cáy thuộc loài thủy sinh đặc thù, đòi hỏi điều kiện tự nhiên khắt khe. Đây là cơ sở quan trọng để phát triển nông nghiệp hữu cơ, bền vững tại các địa phương ven sông.
Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các địa phương ở phía Đông và phía Tây tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình sản xuất hữu cơ, sáng tạo trong khai thác rươi, cáy.
Đồng thời, chủ động học tập cách làm của xã Chí Minh để áp dụng phù hợp theo điều kiện từng địa phương. Nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng nông sản.

Đây là hướng đi phù hợp với xu thế nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp địa phương.
Ông Trần Văn Quân yêu cầu các địa phương khi xây dựng phương án đầu tư mới các công trình thủy lợi phải tránh tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, bảo đảm đồng bộ, phát huy hiệu quả lâu dài, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
Cùng với đó, nông nghiệp Hải Phòng cần phát triển theo hướng hữu cơ, bền vững, việc phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi không chỉ hỗ trợ sản xuất mà còn tạo cơ sở để hình thành các vùng nuôi rươi, cáy chất lượng cao, gắn với thương hiệu địa phương và phát triển du lịch sinh thái trong tương lai.