Hải Phòng hỗ trợ 1.158 gia đình đang ở tại TP. HCM số tiền hơn 2,3 tỷ đồng

Vũ Ba| 17/08/2021 21:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bước đầu, có 1.158 hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được hỗ trợ 2 triệu đồng/1 hộ, với tổng số tiền là hơn 2,3 tỷ đồng.

anh-hai-phong-ho-tro-1.158-gia-dinh-dang-o-tai-tp.-hcm.jpg

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang gặp mặt, động viên đội ngũ cán bộ y tế lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

UBND TP. Hải Phòng vừa quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, thành phố trích nguồn kinh phí Ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (không tính nguồn vận động mua vắc xin) để hỗ trợ cho 1.158 hộ gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/1 hộ, tổng số tiền là 2.316.000.000 đồng. Số tiền hỗ trợ, thành phố chuyển trực tiếp thông qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng.

Đối với những hộ không có tài khoản cá nhân tại ngân hàng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng sẽ chuyển kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh để phối hợp với Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc chuyển kinh phí đến người dân.

UBND TP. Hải Phòng đề nghị Ban Liên lạc Hội đồng hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, lập danh sách các hộ gia đình gặp khó khăn để thành phố Hải Phòng hỗ trợ bổ sung.

Trước đó, để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hải Phòng đã ủng hộ 10 tỷ đồng (tháng 6/2021) và cử 114 cán bộ y tế chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh (tháng 7/2021).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng hỗ trợ 1.158 gia đình đang ở tại TP. HCM số tiền hơn 2,3 tỷ đồng