Hai người chết và mất tích do lũ cuốn

Thanh Phương| 02/10/2022 20:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 2/10, tin từ UBND xã Phượng Nghi (huyện Như Thanh, Thanh Hóa) cho biết, do mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, khiến chị Q.T.D. (SN 1984, trú tại thôn Cộng Thành, xã Phượng Nghi) bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua đập tràn.

Trước đó, tối 1/10, anh Q.V.L. (SN 1985) chở vợ là chị Q.T.D. (SN 1984, trú tại thôn Cộng Thành, xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh, cả 2 người hiện đang là công nhân Công ty giày AKALIA đóng trên địa bàn huyện Như Thanh) đi về nhà.

Trên đường về gặp mưa lớn, hai người đã ghé nhà người thân ở xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh ăn cơm tối. Đến khoảng 23 giờ 40 phút cùng ngày, anh L. điều khiển xe máy chở vợ về tới đầu tràn thoát nước thuộc địa phận thôn Bãi Hưng, xã Phượng Nghi (huyện Như Thanh) thì bị ngã khiến cả hai vợ chồng bị rơi xuống taluy âm. Anh L. thoát nạn nhưng vợ đã bị nước cuốn lũ trôi. Đến 1 giờ 30 phút ngày 2/10, thi thể chị D. được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng trong ngày 2/10, các cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích trên sông Âm, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

timnguoi.jpg
Lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm nạn nhân

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 1/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo có nạn nhân là anh Lê Văn Ng. (sinh năm 1982, ở thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn) bị nước cuốn, mất tích trên sông Âm thuộc địa phận thôn Minh Lãi, xã Phùng Minh. Đơn vị cứu hộ đã điều động lực lượng cùng phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Hiện mực nước các trên sông ở Thanh Hóa còn cao, đục, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn. Đến chiều 2/10, hoạt động tìm kiếm chưa có kết quả nên lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân.

Mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài cùng với việc hồ Sông Mực xả lũ khiến nước sông Yên dâng cao, nhiều địa phương khác bị ngập sâu. Một người đàn ông ở huyện Thạch Thành ra thăm đồng cũng bị nước cuốn tử vong. Hiện UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn đang chỉ đạo các địa phương rà soát các vùng có nguy cơ sạt lở cao, để đưa người dân đến nơi trú ẩn an toàn; các đập tràn, tràn thoát nước đã có biển cấm người dân qua lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai người chết và mất tích do lũ cuốn