Giao thông

Hà Nội: Tăng lượt xe buýt trong dịp Tết Dương lịch 2024

Hà Kim 27/12/2023 - 10:08

Tổng công ty Vận tải Hà Nội Traserco lên kế hoạch vận hành khoảng 31.000 lượt xe buýt phục vụ người dân xuyên Tết Dương lịch 2024.

Chiều 26/12, thông tin từ Transerco cho biết, người lao động được nghỉ 3 ngày từ ngày 30/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024 nên người dân có thể sẽ có các chuyến đi nghỉ ngắn hoặc về quê thăm gia đình. Dự báo lưu lượng khách tại các tuyến xe buýt có điểm đầu, cuối, lộ trình kết nối với các bến xe (Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm…) trạm trung chuyển (Long Biên, Cầu Giấy) và kết nối các khu vui chơi (Royal City, Bờ Hồ, Nhà Hát Lớn…) sẽ tăng cao hơn thường ngày).

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân bằng xe buýt, trong ngày 30/12, Transerco sẽ vận hành gần 11.000 lượt xe; ngày 31/12 vận hành khoảng 10.000 lượt xe; ngày 1/1/2024 vận hành khoảng 10.000 lượt xe.

xe-buyt-1-.jpg
Hà Nội: Tăng lượt xe buýt trong dịp Tết Dương lịch 2024

Các đơn vị trực thuộc công ty sẽ tăng cường thêm 25 phương tiện với 50 lượt buýt chở khách đi và đến tại khu vực có nhu cầu cao như: 01 (Bến xe Gia Lâm – Bến xe Yên Nghĩa); 02 (Bác Cổ - Bến xe Yên Nghĩa); 03A (Bến xe Giáp Bát – Bến xe Gia Lâm); 04 (Long Biên – Bến xe Nước Ngầm); 06A (Bến xe Giáp Bát – Cầu Giẽ); 32 (Bến xe Giáp Bát – Nhổn); 103 (Bến xe Mỹ Đình – Hương Sơn) và tuyến buýt nhanh BRT (Bến xe Yên Nghĩa - Kim Mã)…

Thêm vào đó, trong dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 30/1/2024 - 4/2/2024 (ngày 20 - 25 tháng Chạp), các tuyến xe buýt qua các trường học sẽ được tăng cường để phục vụ học sinh, sinh viên về quê ăn Tết. Sau đó, từ ngày 5/2 - 9/2/2024 (ngày 26 - 30 tháng Chạp), Hà Nội sẽ bắt đầu giảm dần các tuyến xe buýt qua trường học và tăng cường nhiều tuyến xe buýt qua sân bay, nhà ga và các nút giao thông quan trọng trên địa bàn Thủ đô.

Dự kiến, trong các ngày từ 10-12/2/2024 (mùng 1 - mùng 3 Tết), các tuyến xe buýt sẽ hoạt động trong khung giờ từ 8h - 17h.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tăng lượt xe buýt trong dịp Tết Dương lịch 2024