Đời sống

Hà Nội quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại (Bài 2)

Đỗ Việt-Đoàn Gia 28/04/2023 14:02

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và sáng tạo, Hà Nội huy động cả hệ thống chính trị đồng thời phát động toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh các vi phạm về lấn chiếm hè phố để kinh doanh, dựng lều lán, mái che, treo đặt biển quảng cáo băng rôn sai quy định, buôn bán hàng rong…

nen(1).png

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và sáng tạo, Hà Nội huy động cả hệ thống chính trị, đồng thời phát động toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh các vi phạm về lấn chiếm hè phố để kinh doanh, dựng lều lán, mái che, treo đặt biển quảng cáo, băng rôn sai quy định, buôn bán hàng rong…Sự vào cuộc đồng bộ, bài bản của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở nhằm triển khai một cách hiệu quả, có chiều sâu hướng đến xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

tiit_1.png

Ngày 15/2/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Trưởng ban chỉ đạo 197 thành phố đã ký ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2023. Kế hoạch của Ban chỉ đạo thành phố đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân vào cuộc được triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, sáng tạo, bền bỉ, từng bước theo lộ trình.

Đặc biệt, quan điểm cứng rắn của Ban chỉ đạo 197 thành phố là thường xuyên duy trì, đôn đốc việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “làm đến đâu dứt điểm đến đó”. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Kế hoạch được chia làm 3 giai đoạn, cụ thể, giai đoạn 1: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tổ chức chấp hành các quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn, bắt đầu từ khi triển khai kế hoạch đến hết ngày 28/2.

Giai đoạn 2, từ ngày 1 - 31/3, các thành viên Ban Chỉ đạo đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phụ trách.

Giai đoạn 3, từ ngày 1/4 - 1/11, các lực lượng, đơn vị tiếp tục thực hiện, duy trì các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kiên quyết không để vi phạm tái diễn.

Theo kế hoạch này, Hà Nội đặt mục tiêu tạo chuyển biến về an toàn trật tự, nhất là tại 12 quận, trả lại nguyên trạng hè phố. Các trường hợp chống đối sẽ bị cưỡng chế, lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ phương tiện, đồ vật vi phạm, tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy chiếm dụng hè phố, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị..

tit2.png

Phát biểu tại buổi lễ ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo 197 các cấp phải nâng cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa, thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và kiên trì, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của người dân. Thực hiện nhiệm vụ trên cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ và quyết tâm đồng lòng của cả Ban Chỉ đạo 197 Thành phố. Thực sự gương mẫu đi đầu từ chính các cán bộ công chức, viên chức, cán bộ và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố.

"Các đồng chí phải thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản và kiên trì; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của người dân; thực hiện nhiệm vụ trên, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ và quyết tâm đồng lòng của cả Ban Chỉ đạo 197 Thành phố; thực sự gương mẫu đi đầu từ chính các cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ và lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố", Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh.

Hà Nội phát động toàn dân tham gia phát hiện, phản ánh cung cấp các thông tin hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Ngoài tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các sở ngành, thành viên Ban chỉ đạo 197 thành phố, các quận huyện thị xã xây dựng kênh tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trên Zalo, Facebook, và trang Fanpage của BCĐ 197 thành phố; Cổng thông tin điện tử của Công an thành phố. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả các mô hình vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các câu lạc bộ, phong trào thiết thực đảm bảo trật tự đô thị tại cơ sở…

anh_bai_3.png

Thực hiện kế hoạch Tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 các cấp trên địa bàn thành phố đã đồng loạt ra quân và triển khai nhiều cách làm mới, sáng tạo.

Tại quận Tây Hồ, UBND các phường xây dựng kênh thông tin tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm trật tự vỉa hè, có thể sử dụng Facebook hoặc Zalo. Tổ chức ký cam kết đối với từng hộ, từng cơ sở, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không để vi phạm xảy ra.

Các lực lượng chức năng trên địa bàn quận tổ chức kiểm tra, xử lý toàn diện các vi phạm trong các lĩnh vực trên địa bàn. Huy động toàn diện các lực lượng, phương tiện tham gia phá dỡ khi cần cưỡng chế; tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo hình thức "cuốn chiếu" làm từng tuyến phố, từng khu vực, không bỏ sót vi phạm.

Đánh giá ý thức chấp hành quy định pháp luật là yếu tố quan trọng quyết định sự thắng bại của chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, ngay trong những ngày đầu tháng 3/2023, Công an quận Hà Đông đã mời gần 1.000 hộ kinh doanh, trong đó khoảng 200 hộ tập trung ở các tuyến đường, tuyến phố huyết mạch đến nghe quán triệt Kế hoạch cao điểm của BCĐ 197 thành phố và cùng ký cam kết chung sức giữ trật tự - văn minh đô thị.

Cùng với tuyên truyền, ký cam kết, Công an các phường trên địa bàn còn bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, tuyến phố thuộc địa bàn 3 lượt/ngày, phối hợp Đài phát thanh phường tuyên truyền định kỳ mỗi ngày, quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên hệ thống loa.

can_bo_cong-an_chia_se.jpg
Cán bộ Công an chia sẻ với phóng viên về các giải pháp lập lại trật tự đô thị

Còn tại địa bàn quận Cầu Giấy, nhiều phường đã triển khai xây dựng 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng” và ra mắt “Tổ công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị”. Đây là mô hình đầu tiên về đi bộ tuyên truyền xử lý vi phạm trật tự đô thị của quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi ra mắt mô hình, lực lượng chức năng phường Trung Hòa đã triển khai các hoạt động thực tế trên tuyến phố Trần Duy Hưng như: Tuyên truyền đến các cơ sở chấp hành quy định của pháp luật về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, triển khai ký cam kết đến các cơ sở kinh doanh, thực hiện kẻ vạch sơn trên tuyến Trần Duy Hưng, Nguyễn Thị Định, Vũ Phạm Hàm, Đỗ Quang…hướng dẫn sắp xếp xe gọn gàng.

Tương tự, Công an phường Dịch Vọng Hậu đã phối hợp cùng lực lượng xây dựng đô thị phường thường xuyên duy trì, phân công lực lượng kiểm tra chống tái lấn chiếm vi phạm, đảm bảo thuận lợi cho người và phương tiện tham gia giao thông, mỹ quan đô thị.

long_pho-1-.png
Ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc

Tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, việc tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức như qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động, đồng thời gửi 600 thư ngỏ và tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh về việc chấp hành không lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán; tổ chức kẻ vạch sơn cho người đi bộ trên tuyến đường Nguyễn Trãi, phố Nguyễn Quý Đức…

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 197, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc cho biết: Ban chỉ đạo 197 của phường đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tạo sự ủng hộ và đồng thuận của nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Việc ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm được triển khai đồng bộ, quyết liệt và thường xuyên trên địa bàn. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán đã được xử lý hiệu quả, chuyển biến tích cực góp phần đảm bảo văn minh đô thị.

Với cách làm bài bản và khoa học, rõ người, rõ việc và sự vào cuộc động bộ của các cấp các ngành vỉa hè Hà Nội đang biến chuyển sang một gam màu tươi sáng và đổi thay rõ nét.

dao_ngoc_nghiem_2.png

Thực hiện: Đỗ Việt- Đoàn Gia

Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại (Bài 2)