Hà Nội: Liên tiếp phát hiện hàng giả là dược phẩm, vật tư y tế

Minh Khang| 27/02/2022 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Chương khai nhận đã từng làm thuê cho một công ty thực phẩm chức năng, sau đó nghỉ việc, tự tìm sản phẩm có kiểu dáng tương tự để mua về, đóng vỏ, in nhãn mác.

Ngày 27/2, theo nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội, trên cơ sở tin báo của người dân về việc mua phải hàng giả gồm 15 lọ sản phẩm xương khớp, mang thương hiệu Hoàng Hường tại chung cư Ruby City CT3 (Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội), Công an quận Long Biên đã điều tra, xác minh, phát hiện đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Chương (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ số tang vật gồm hàng trăm sản phẩm dược phẩm có dấu hiệu làm giả với nhiều mẫu mã và thương hiệu khác nhau như Cao bôi dược liệu, khớp Khang Thọ; xoang Ngọc Linh, kem dưỡng trắng da Sắc Bảo Ngọc, Bổ phế Ích Phế Đan; dạ dày Tâm Vị; dạ dày Hoàng Hường; 22.000 tem nhãn các loại cùng nhiều vỏ lọ, vỏ hộp chưa dán nhãn mác. 

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đăng Hoàng Chương khai nhận đã từng làm thuê cho một công ty thực phẩm chức năng, sau đó nghỉ việc, tự tìm sản phẩm có kiểu dáng tương tự để mua về, đóng vỏ, in nhãn mác.

Hiện Công an quận Long Biên đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm Công an quận Hoàng Mai phát hiện lô hàng gồm 5 thùng carton (bên trong có chứa 3.000 bộ xét nghiệm nhanh virus SARs-COV-2) đang tập kết trước cửa nhà số 8 đường Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) có nhiều dấu hiệu khả nghi.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng trên.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện hàng giả là dược phẩm, vật tư y tế