Đến chiều 28/11, đã có 2.421.411 dữ liệu phương tiện và GPLX được người dân gửi lên ứng dụng iHanoi, gồm 612.589 dữ liệu giấy phép lái xe và 1.808.822 dữ liệu phương tiện.
Những ngày qua, lực lượng chức năng toàn TP Hà Nội đang thực hiện cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe (GPLX).

Tại các phường, xã trên địa bàn thành phố, Phòng CSGT và công an cấp xã đã cử các tổ cảnh sát xuống tận các tổ dân phố để hướng dẫn người dân kê khai dữ liệu, hỗ trợ xuyên ngày đêm, cả cuối tuần. Việc làm sạch này nhằm xác định rõ phương tiện đã được định danh hay những xe đang sử dụng nhưng chưa sang tên đổi chủ, từ đó hạn chế tranh chấp, đặc biệt trong các vụ tai nạn hoặc vi phạm giao thông.
Anh Nguyễn Tuấn Trung (phường Thanh Xuân) cho biết, gia đình có hai xe máy, trong đó một chiếc đã được cấp biển số định danh. Chiếc còn lại do người thân để lại và hiện bố anh đang sử dụng; anh đã thực hiện kê khai thông tin trên ứng dụng iHanoi để làm thủ tục sang tên.
“Trước đây, khi mua xe cũ, tôi chỉ nghĩ có giấy mua bán là đủ để sử dụng. Đến khi kê khai dữ liệu mới thấy tiện ích: nếu chẳng may thất lạc giấy tờ gốc, hệ thống đã lưu toàn bộ thông tin nên việc cấp lại rất nhanh chóng”, anh Trung chia sẻ.
Nhằm tạo sự lan tỏa của kế hoạch, Phòng CSGT đã phối hợp các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, Zalo, fanpage Công an thành phố; phát thanh tại các ngã tư, xã phường; trình chiếu hướng dẫn trên màn hình LED tại trung tâm thương mại… giúp người dân chủ động kê khai thông tin phương tiện và GPLX trên nền tảng ứng dụng Công dân Thủ đô số.
Thực tế cho thấy, việc rà soát cũng giúp xác định các trường hợp xe đã bán nhưng chưa sang tên, xe không sử dụng, hoặc dữ liệu sai lệch chưa được cập nhật.
Làm sạch dữ liệu giúp ngăn chặn gian lận, giả mạo hồ sơ, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người dân trong các thủ tục đăng ký, sang tên đổi chủ, và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Người dân có thể đối chiếu, kiểm tra thông tin phương tiện qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an để kịp thời điều chỉnh sai sót, tránh phát sinh trách nhiệm pháp lý.
Việc làm sạch dữ liệu không chỉ bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp, loại bỏ rủi ro khi xe đã bán nhưng chưa sang tên hoặc xe do người khác đang sử dụng, mà còn giúp hạn chế tranh chấp, đặc biệt trong các vụ tai nạn, vi phạm giao thông hoặc điều tra vụ án. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng Công dân Thủ đô số, hướng tới quản lý hiện đại, minh bạch và thuận tiện cho mọi người dân.
Tính đến chiều ngày 28/11, đã có 2.421.411 dữ liệu phương tiện và GPLX được người dân gửi lên ứng dụng iHanoi, gồm 612.589 dữ liệu giấy phép lái xe và 1.808.822 dữ liệu phương tiện.