Hà Nội dự kiến xây dựng nhà hát thành phố tại phố Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai) với diện tích khoảng 9.000 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, quy mô 2.000 - 2.500 chỗ ngồi.
Dự án này nằm trong Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.
.jpeg)
Theo chương trình, Hà Nội xác định văn hóa đặt ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; con người là trung tâm của chiến lược phát triển. Thành phố định hướng phát triển văn hóa theo trục “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, coi đây là nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến triển khai 1.058 dự án trong lĩnh vực văn hóa với tổng vốn khoảng 36.112 tỷ đồng. Trong đó, 250 dự án sử dụng ngân sách thành phố với tổng vốn 20.942 tỷ đồng, 808 dự án sử dụng ngân sách xã, phường với tổng vốn 15.170 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu chi trên 4% ngân sách hằng năm cho văn hóa, đồng thời phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP.
Đáng chú ý, việc xây dựng nhà hát mới nhằm khắc phục thực trạng hệ thống 6 nhà hát hiện có đã xuống cấp hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, không gian sau nhiều năm khai thác. Công trình được kỳ vọng tạo thêm không gian biểu diễn chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, đặc biệt là giới trẻ, đối với các hoạt động nghệ thuật chất lượng cao.
Bên cạnh đó, Hà Nội cũng dự kiến triển khai nhiều công trình văn hóa quy mô lớn như mở rộng, phục dựng không gian di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; xây dựng Trung tâm văn hóa thành phố khoảng 20.000 chỗ ngồi tại trục sông Hồng; nghiên cứu công trình biểu tượng Thủ đô khoảng 1.000 tỷ đồng tại khu vực Bắc Cầu (phường Bồ Đề). Đồng thời, hình thành 15 - 20 trung tâm công nghiệp văn hóa và 10 - 15 chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội.
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp, ngành nâng cao trách nhiệm, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm thực hiện hiệu quả chương trình, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện, hiện đại, giàu bản sắc.