Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Bộ đội Biên phòng TP. Huế đang tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn tuyến biên giới.
Ở vùng cao A Lưới, cán bộ, chiến sĩ vừa giữ vững chủ quyền, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cử tri hướng về “Ngày hội non sông”.

Những ngày này, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào thuộc địa bàn TP. Huế, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng TP. Huế chủ động hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.
Tại các xã biên giới A Lưới, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ biên phòng bám bản, bám dân, vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa trực tiếp tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đã trở nên quen thuộc.


Thông qua nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi như mô hình “Tiếng loa biên phòng”, tuyên truyền lưu động, sinh hoạt cộng đồng tại thôn, bản và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, các đồn biên phòng đã đưa nội dung bầu cử đến gần hơn với từng hộ dân, từng cử tri nơi vùng cao, biên giới.
Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến thông tin, lực lượng Biên phòng còn chú trọng vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, không để các đối tượng xấu lợi dụng thời điểm trước, trong và sau bầu cử để gây mất ổn định địa bàn.


Từ đó, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi để đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử.
Trong điều kiện địa bàn rộng, giao thông còn nhiều khó khăn, đời sống người dân vùng biên vẫn còn không ít vất vả, việc đưa thông tin bầu cử đến từng thôn, bản càng cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng.


Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và gần dân, sát dân, những người lính quân hàm xanh đang góp phần củng cố “thế trận lòng dân” nơi biên cương, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong nhân dân.



