Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Minh Khang| 03/12/2018 13:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Làng văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vừa tưng bừng đón chào vị khách 500.000 của năm 2018, tăng trên 20% cùng kỳ năm 2017, đánh dấu mốc phát triển vượt bậc của Làng.

Bước vào tháng cuối cùng của năm 2018, khi những bông hoa Dã Quỳ vàng óng đua nở, cánh hoa Trạng Nguyên đỏ rực rỡ, lúc thảm hoa Tam Giác Mạch vùng cao khoe sắc, cùng với những lễ hội của đồng bào Tây Nguyên trong không gian cồng chiêng, hòa với không gian miền lễ hội của Tây Bắc vào mùa, cũng là lúc tại “Ngôi làng chung” đang tưng bừng với “sắc hoa”, vui mừng đón chào vị khách 500.000 của năm 2018 tăng trên 20% cùng kỳ năm 2017 đánh dấu mốc phát triển của Làng.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Check in tại cổng

Suốt năm qua, với 12 chuyên đề, chủ đề theo tháng phong phú, đậm bản sắc văn hóa dân tộc với dân ca, dân vũ, ẩm thực, nghề thủ công, tri thức dân gian hấp dẫn về du lịch…những di sản văn hóa phi vật thể được đồng bào tự hào giới thiệu, truyền dạy tại Làng góp phần tiếp thêm sức sống, hơi thở cho chính di sản và Làng, trên 560 lượt đồng bào dân tộc của 39 địa phương, cùng 14 nhóm cộng đồng dân tộc hoạt động hàng ngày từ Tây Bắc, Tây Nguyên đến Tây Nam bộ gắn bó, thực hành 22 lễ hội truyền thống, với gần 500 lượt nghệ sỹ, diễn viên các nhà hát Trung ương đã góp phần tạo nên bản hòa ca đầy cung bậc, dệt bức tranh đa sắc màu của văn hóa dân tộc tại “Ngôi nhà chung”.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Biểu diễn với cây hoa cùng đồng bào

Cảm nhận được không khí và tình cảm nơi đây, vị khách thứ 500.000 là Tiến Sỹ Nguyễn Thứ Mười - Ủy viên Hội đồng Đội Trung Ương, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội, Hiệu trưởng trường Lê Duẩn chia sẻ: “Hôm nay là một ngày trải nghiệm thật ý nghĩa với đoàn Trường Đội Lê Duẩn chúng tôi, các em không chỉ được tham quan tìm hiểu về văn hóa của 54 dân tộc mà với mỗi em trong đoàn cũng là những sứ giả lan tỏa về địa chỉ văn hóa dân tộc nơi đây đến các bạn học sinh trong và ngoài nước. Chúng tôi nhận thấy đây cũng sẽ là cơ duyên để gắn kết làng với các đoàn học sinh trải nghiệm sắp tới. Xin chân thành cảm ơn tình cảm của Làng, kính chúc Làng ngày càng phát triển hơn nữa”.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Check in tại cánh đồng hoa tam giác mạch

Giờ đây về Làng không chỉ có ngôi nhà, có người đồng bào, có hoạt động, có khói bếp, có tiếng cười, mà còn có không gian sinh cảnh tự nhiên, vùng, miền, dân tộc đang từng bước hình thành bởi chính sự chung tay, góp sức của các địa phương và đồng bào mang từ quê hương về Làng. Những cái cây, hòn đá cùng đồng bào về Làng không chỉ tô thắm, sinh động cảnh quan sống mà còn là những câu chuyện, những tình cảm mà thiên nhiên, con người tâm tình gửi gắm.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Chiêng mừng chiến thắng làng Ba Na

Để chia tay năm 2018, đón chào năm 2019, Làng tổ chức các hoạt động với chủ đề “Sắc hoa” trong không gian cảnh quan buôn, bản, làng được tô thắm bởi hoa Dã Quỳ, hoa Tam Giác Mạch…sẽ hấp dẫn với các hoạt động hàng ngày của đồng bào, nhộn nhịp, sinh động những ngày cuối tuần với “Em là hoa Pơ Lang”, “Hoa của đá” và đặc biệt là phiên chợ vùng cao đầu năm mới từ ngày 29/12/2018-01/01/2019 không chỉ là sản vật, ẩm thực của đồng bào, các địa phương mà còn là ngày hội của ánh mắt, nụ cười, sự gặp gỡ, giao lưu, tâm tình, sẻ chia những mong muốn và ước mơ. Nơi các bạn trẻ thả sức chụp ảnh, vui đùa, trải nghiệm, chỗ các nhóm đoàn gặp gỡ cuối năm, dịp các gia đình thay đổi không khí, nơi thiên nhiên gọi mời, tình cảm chân thành, mộc mạc của đồng bào đang chờ đón tại “Ngôi làng chung” của chúng ta./.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Hòa cùng thiên nhiên

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Làng Ba Na vào hội

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Làng dân tộc Khơ Mú

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Trò chơi dân gian tại Làng

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam  cán mốc nửa triệu khách năm 2018

Âm nhạc trong không gian cây hoa

         

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cán mốc nửa triệu khách năm 2018