Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn tài trợ ba phòng cách ly áp lực âm để phòng chống dịch Covid-19

Minh Anh| 13/03/2020 17:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để chung tay cùng các cơ quan chức năng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, mới đây ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn đã tài trợ ba phòng cách ly áp lực âm cho ba bệnh viện tại Hà Nội, TP HCM và Quảng Ninh.

Dịch Covid-19 đang có những diễn biến vô cùng phức tạp tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Cơ quan chức năng các nước cũng đã rất cố gắng đưa ra những quyết định, giải pháp để hạn chế việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn tài trợ ba phòng cách ly áp lực âm để phòng chống dịch Covid-19

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng ba người bạn tài trợ ba phòng cách ly áp lực âm để phòng chống dịch Covid-19.

Ở Hàn Quốc để chung tay với cơ quan chức năng phòng chống dịch thì các ngôi sao gồm ca sỹ, diễn viên, nghệ sỹ đã quyên góp số tiền khổng lồ để phát, tặng những nhu yếu phẩm đến người dân.

Trước sự diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam, Hà Anh Tuấn cùng 2 người bạn – đạo diễn Cao Trung Hiếu, nhà sản xuất Minh Hoàng (2 sáng lập viên Viet Vision) đã tài trợ ba phòng cách ly áp lực âm cho ba bệnh viện tại Hà Nội, TP HCM và Quảng Ninh.

Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn tài trợ ba phòng cách ly áp lực âm để phòng chống dịch Covid-19

Đoàn chuyên gia kỹ thuật đã tiến hành thiết lập, chuyển giao để vận hành đưa vào hoạt động ba phòng cách ly áp lực âm theo đúng tiêu chuẩn của WHO và US CDC.

Với sự cố vấn chuyên môn của bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế hàng đầu về giải pháp chống khủng hoảng sinh học và bệnh lây nhiễm CHLB Đức - Deconta, vừa tiến hành tài trợ tặng thiết bị máy móc cùng phụ kiện tổng thể để thiết lập 3 phòng điều trị cách ly áp lực âm nhập khẩu trọn gói từ Đức cho bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm virus Covid-19 cũng như các trường hợp bệnh nhân cần cách ly khác tại Hà Nội, TP.HCM và tỉnh Quảng Ninh.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn bày tỏ: "Tôi xem đây là việc phải làm, có cơ hội đóng góp chút nỗ lực vào công tác chống Covid-19 của cả nước. Lúc thuận lợi hay khó khăn, việc được sống, trải nghiệm và chia sẻ cùng cộng đồng và quê hương đã là một vinh dự. Sắp tới, tôi cùng bạn bè tiếp tục chủ động đề nghị tài trợ tiếp cho những tỉnh thành khác dựa trên nhu cầu diễn biến thực tế của dịch lần này".

Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn tài trợ ba phòng cách ly áp lực âm để phòng chống dịch Covid-19

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế Deconta (Đức) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Theo Hà Anh Tuấn, với sự tiếp nhận nhiệt tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất từ lãnh đạo tỉnh, thành phố cùng Sở Y tế Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh, từ ngày 3.3 -12.3, đoàn chuyên gia kỹ thuật của tập đoàn Đức đã đến làm việc và tiến hành thiết lập, chuyển giao để vận hành đưa vào hoạt động 3 phòng cách ly áp lực âm theo đúng tiêu chuẩn của WHO và US CDC.

Đoàn cũng đã tiến hành tư vấn và khảo sát lắp đặt tại bệnh viện Vinmec Hà nội, một số bệnh viện tại Hải phòng về công nghệ thông minh đáp ứng ngay lập tức nhu cầu cấp thiết phòng cách ly áp suất âm chống dịch Covid-19.

Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn tài trợ ba phòng cách ly áp lực âm để phòng chống dịch Covid-19

Toàn bộ nguồn tài chính tài trợ đến từ các cá nhân gồm ca sĩ Hà Anh Tuấn, hai sáng lập viên của công ty Viet Vision và bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn.

Nam ca sỹ cho biết, đoàn sẽ tiếp tục khảo sát và tư vấn về công nghệ này cho các tỉnh, thành khác có nhu cầu đã liên hệ với đoàn chuyên gia như Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Bình, Cần Thơ, Vũng Tàu...

Toàn bộ nguồn tài chính tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh đến từ các cá nhân ca sĩ Hà Anh Tuấn, hai sáng lập viên của công ty Viet Vision và bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn. Chi phí tài trợ cho 1 phòng trung bình là 25.000 euro (tương đương 650 triệu đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Anh Tuấn cùng hai người bạn tài trợ ba phòng cách ly áp lực âm để phòng chống dịch Covid-19