“Xuân phát tài” kỷ niệm 10 năm với chủ đề “Thanh xuân một thuở”

Minh Khang| 07/12/2019 17:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chương trình Gặp nhau cuối năm “Xuân phát tài” đã qua 10 năm tổ chức, năm nay, ekip thực hiện sẽ kỷ niệm chặng đường sản xuất bằng một chương trình với chủ đề “Thanh xuân một thuở” với sự tham gia của nhiều danh hài hai miền Nam - Bắc.

Gặp nhau cuối năm “Xuân phát tài” là chương trình ca múa nhạc, hài kịch được tổ chức thường niên 10 năm nay và trở thành một trong những sản phẩm giải trí quen thuộc của khán giả vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ có uy tín trong làng hài kịch góp phần làm nên thương hiệu của chương trình như: Xuân Hinh, Hoài Linh, Thanh Thanh Hiền, Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng…

“Xuân phát tài” kỷ niệm 10 năm với chủ đề “Thanh xuân một thuở”

Năm nay, “Xuân phát tài” kỷ niệm 10 năm với chủ đề “Thanh xuân một thuở”, các nghệ sĩ sẽ thực hiện những tiểu phẩm tái hiện thuở thanh xuân của mình. Nhóm hài Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền - Quang Thắng - Vân Dung sẽ mang đến không khí Tết đầy hoài niệm của thời thanh xuân rực rỡ và đáng nhớ trong cuộc đời. Nhóm hài Hoài Linh - Chí Tài - Trường Giang mang đến phong vị Tết phương Nam ấm áp, hạnh phúc. Còn nhóm hài Xuân Bắc - Tự Long mang đến những câu chuyện đầy chất nhân văn và hơi thở thời đại...

“Xuân phát tài” kỷ niệm 10 năm với chủ đề “Thanh xuân một thuở”

Vua hài đất Bắc Xuân Hinh

Là hai trong số những nghệ sĩ đại diện miền Bắc có mặt trong buổi họp báo, Xuân Bắc và Tự Long không tiết lộ nhiều về nội dung tiết mục của mình để đem đến tự tò mò, bất ngờ cho khán giả. Tuy nhiên, NSƯT Xuân Bắc cũng tiết lộ rằng hầu hết các tác phẩm mà anh và NSND Tự Long biểu diễn với nhau đều do cả hai tự biên tự diễn, từ khâu lên ý tưởng, viết kịch bản đến tập luyện, trình diễn trước công chúng,…

“Xuân phát tài” kỷ niệm 10 năm với chủ đề “Thanh xuân một thuở”

Nghệ sĩ hài Xuân Bắc sẽ có mặt trong chương trình “Xuân phát tài” kỷ niệm 10 năm với chủ đề “Thanh xuân một thuở”

Được biết, không chỉ là đôi bạn ăn ý trên sân khấu mà Tự Long và Xuân Bắc cũng rất thân thiết ngoài đời thật. Cả hai đã cùng hoạt động nghệ thuật bên nhau 25 năm, thực hiện rất nhiều tác phẩm. Thậm chí có người đồn rằng chỉ có thể mời cả 2 nghệ sĩ tham gia sự kiện chứ không thể mời một mình Tự Long hay Xuân Bắc. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Xuân Bắc, Tự Long và anh từng không ít lần tranh cãi, thậm chí nghĩ đến chuyện từ mặt không làm việc cùng nhau nữa.

“Xuân phát tài” kỷ niệm 10 năm với chủ đề “Thanh xuân một thuở”

Trò chuyện riêng với NSND Tự Long, anh thừa nhận mình từng nói về Xuân Bắc trên báo chí rằng “Tôi nhịn Xuân Bắc như nhịn cơm sống“. Tự Long cho biết điều khiến anh khó chịu nhất ở Xuân Bắc chính là bệnh cao su, làm gì cũng lâu. “Làm cái gì cũng lâu, đi thì hay đi muộn mà say sưa thì cũng quá đà” - Tự Long bức xúc chia sẻ về Xuân Bắc. “Say ở đây không phải sau rượu mà là say nghề. Nhiều lúc làm vào guồng mà quên mất cả thời gian đi. Giá như thay vì làm từ 2 giờ chiều đến 12 giờ đêm thì 4 giờ chiều Xuân Bắc mới làm, làm đến 4 giờ sáng. Thế là mệt giáo cả đám xung quanh”. Tự Long cho biết nhóm hài của anh thường làm việc với trẻ con. Việc Xuân Bắc đến muộn, làm lâu đôi khi khiến phụ huynh phải ngồi với các con đến 3, 4 giờ sáng mới về nên dẫn đến tranh cãi căng thẳng. Thậm chí, cả hai đã dọa bỏ nhau không làm nữa 2 lần nhưng chưa thành.

Không chỉ vậy, về quan điểm lúc làm việc của cả hai cũng có khi không hợp:“Chúng tôi có nhiều thứ chung chí hướng, từ cách nghĩ, cách nói hay làm cùng lúc với nhau. Nhưng quan điểm làm nghề thì mỗi người tư duy một cách, có cái chung nhưng cũng có những cái riêng”.

Khác nhau là vậy nhưng Xuân Bắc và Tự Long vẫn luôn là cặp bài trùng thân thiết trên sân khấu hài Việt. Theo tiết lộ của Tự Long, cả hai rất ít khi nghĩ đến chuyện đi diễn mà không có nhau. Thậm chí, đối với mối nào thân thiết không thể từ chối, cả hai còn hỏi thăm ý kiến của nhau trước khi nhận lời diễn với người khác. Bên cạnh đó, Tự Long cũng cho biết bản thân rất ngại chuyện tiền bạc nên bất cứ chuyện gì liên quan đến tiền nong, castxe đều  tin tưởng giao cho Xuân Bắc quản lý, bản thân chưa bao giờ dị nghị.

Ngoài ra, Tự Long cũng chia sẻ anh đã biết về việc không Táo Quân 2020 không được thực hiện từ khi họp giao ban quý 3 năm nay. Tuy nhiên, thay vì cùng nhau ngồi nghĩ kịch bản, tập diễn cho Táo Quân như mọi năm, từ giờ trở đi, anh cùng Xuân Bắc cũng phải góp sức cho kịch bản Xuân phát tài 10 sắp diễn ra cuối năm nay.

Theo Xuân Bắc cho biết, anh đã nhận được 1 kịch bản từ đạo diễn Đinh Tiến Dũng, một kịch bản trong Nam. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa đi đến thảo luận để chọn kịch bản cuối cùng. Chương trình Xuân phát tài 10 diễn ra vào ngày 28/12/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự góp mặt của danh hài NSƯT Hoài Linh, danh hài Xuân Hinh, NSƯT Thanh Thanh Hiền, nghệ sĩ Chí Tài, Trường Giang, Quang Thắng, Trung “Ruồi”, ca sĩ Tuấn Vũ, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Tóc Tiên, Quang Lê, Minh Tuyết, Thanh Hà… Từ nay đến đó, các nghệ sĩ sẽ tích cực chuẩn bị, tập duyệt để dành toàn tâm toàn ý cho các tiết mục phục vụ khán giả.

“Xuân phát tài” kỷ niệm 10 năm với chủ đề “Thanh xuân một thuở”

Gặp nhau cuối năm “Xuân phát tài” với các tiểu phẩm không chỉ đậm không khí ngày xuân sum vầy đầy dí dỏm và hóm hỉnh, nhưng vẫn có khoảng lặng để khán giả suy ngẫm, nhìn lại. Chương trình với sự tham gia của gần 300 nghệ sĩ, vũ công, do đạo diễn Trần Vi Mỹ dàn dựng sẽ diễn ra vào ngày 28/12 tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Xuân phát tài” kỷ niệm 10 năm với chủ đề “Thanh xuân một thuở”