Ngắm trang phục truyền thống, phụ kiện độc đáo của “Cô dâu 8 tuổi”

Thu Thủy| 11/09/2015 14:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Không phụ lòng mong đợi của khán giả yêu mến, “Cô dâu 8 tuổi” phần 4 tiếp tục ra mắt khán giả trên kênh TodayTV với nội dung nhiều kịch tính và hấp dẫn hơn.

Bên cạnh việc khai thác những góc độ tình cảm của đôi vợ chồng Anandi và Jagdish, “Cô dâu 8 tuổi” phần 4 còn mang một cách chân thật cuộc sống đầy bất hạnh của người phụ nữ Ấn Độ đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Bên cạnh đó phục trang, phụ kiện của các diễn viên trong phim cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng - nói lên một phần đặc trưng về văn hóa của con người đất nước này.

Ngắm trang phục truyền thống, phụ kiện độc đáo của “Cô dâu 8 tuổi”

Sari (Saree) là trang phục truyền thống của người Ấn Độ dành cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Nếu như Sari truyền thống được làm từ hai mảnh vải riêng lẻ, một mảnh quấn quanh người và một để quấn ngang eo rồi bắt chéo qua vai và buông rủ xuống mềm mại, thì trang phục Sari hiện đại chỉ có một mảnh vải dài từ 5-9 m và rộng khoảng 1 m, được trang trí với nhiều chi tiết ren, viền và đính đá cầu kỳ.

Ngắm trang phục truyền thống, phụ kiện độc đáo của “Cô dâu 8 tuổi”

Màu sắc Sari giúp nhận biết hoàn cảnh của người mặc nó: phụ nữ góa chồng thường mặc sari trắng và không đeo trang sức; phụ nữ có thai sẽ mặc sari màu vàng trong 7 ngày; người đạo Hồi mặc Sari màu xanh và Sari màu xanh da trời tượng trưng cho những phụ nữ đẳng cấp thấp.

Ngắm trang phục truyền thống, phụ kiện độc đáo của “Cô dâu 8 tuổi”

Cô dâu trong ngày cưới thường mặc Sari màu đỏ thêu chỉ vàng.

Ngắm trang phục truyền thống, phụ kiện độc đáo của “Cô dâu 8 tuổi”

Nhẫn, mề đay đeo trán của người Ấn được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và đính nhiều loại đá quý. Nhẫn của người Ấn được đính rất nhiều những viên đá nhỏ chạy xung quanh, chính giữa là viên đá lớn nhất màu đỏ. Người Ấn cho rằng, nhẫn đẹp phải được tạo hình như một bông hoa hướng dương.

Ngắm trang phục truyền thống, phụ kiện độc đáo của “Cô dâu 8 tuổi”

Chiếc mũ giống chức năng của chiếc khăn voan cài tóc. Mũ thường được may màu đỏ, trùng màu váy bằng vải lụa hoặc nhung, với điểm nhấn là phần mề đay trang trí bằng vàng kéo dài ngang trán.

Ngắm trang phục truyền thống, phụ kiện độc đáo của “Cô dâu 8 tuổi”

Vòng đeo mũi là một loại trang sức khá kỳ lạ nhưng không thể thiếu trong những đám cưới ở Ấn Độ. Chiếc vòng này biểu tượng cho sự trong trắng của cô dâu. Vòng bắt buộc phải làm bằng vàng, trên có đủ 9 viên đá quý gồm đá đỏ và đá trắng. Bất cứ cô gái người Ấn nào muốn đẹp hoàn hảo đều phải chịu đau đớn xỏ khuyên mũi trước ngày cưới.

Ngắm trang phục truyền thống, phụ kiện độc đáo của “Cô dâu 8 tuổi”

Dhoti Kurta là trang phục truyền thống dành cho nam giới. Ngoài tấm áo dài truyền thống, nam giới phải dùng một mảnh vải dài gần 5 m để quấn quanh hông và chân. Có nhiều cách quấn khăn tạo ra nhiều kiểu ống quần khác nhau.

Ngắm trang phục truyền thống, phụ kiện độc đáo của “Cô dâu 8 tuổi”

Trong một số bộ trang phục cách tân người nam thường mặc áo thêu cổ trụ, một số người giàu sang còn đeo vòng cổ và bông tay.

Ở phần 4 của phim, Anandi gần như đã vượt qua những rắc rối, mâu thuẫn trong đời sống làm dâu để nhận về sự yêu mến của các thành viên trong gia đình nhà chồng, trong đó có cả bà Kalyani. Tuy nhiên, khi ngỡ như niềm vui đang đến, hạnh phúc đang dần gõ cửa trái tim cô gái trẻ thì cũng là lúc Anandi đau đớn phát hiện ra Jagdish - người chồng mà cô gắn bó từ thuở lên 8, đã đột ngột đổi thay. Liệu rằng tình yêu sắt son có giúp Anandi giữ được hạnh phúc? Bắt đầu mối quan hệ mới với người bạn đồng môn, Jagdish có thực sự hạnh phúc với lựa chọn của mình?

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắm trang phục truyền thống, phụ kiện độc đáo của “Cô dâu 8 tuổi”