Hoàng Thuỳ Linh thắng áp đảo giải Làn sóng xanh

Minh Khang| 03/03/2020 09:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hoàng Thuỳ Linh thắng áp đảo ở giải Làn sóng xanh, giành 8 hạng mục đề cử, lập nên lịch sử ở giải thưởng âm nhạc 22 năm tuổi.

Sáng 3/3, ban tổ chức Làn sóng xanh công bố kết quả 10 hạng mục do hội đồng bình chọn. Lần đầu trong lịch sử Làn Sóng Xanh, tác phẩm Để Mị nói cho mà nghe (Hoàng Thùy Linh, DTAP, đạo diễn Nhu Đặng) thắng tất cả đề cử, gồm: Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng, Hòa âm phối khí (giải do các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc bình chọn), MV của năm, Nữ ca sĩ của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Ca sĩ đột phá. Ngoài ra, ca khúc cũng vào top 10 bài hát được yêu thích năm qua. 

Hoàng Thuỳ Linh thắng áp đảo giải Làn sóng xanh

Hoàng Thùy Linh thắng áp đảo giải Làn sóng xanh

Trong phần biểu đồ bình chọn, sản phẩm Để Mị nói cho mà nghe có tỷ lệ bình chọn áp đảo so với các đề cử khác, trừ hạng mục Hòa âm phối khí, MV này chỉ hơn MV Đi đu đưa đi 2,7% lượng bình chọn.

Đây là chiến thắng lớn nhất của một sản phẩm âm nhạc trong lịch sử 22 năm tổ chức của giải thưởng này.

Hoàng Thuỳ Linh thắng áp đảo giải Làn sóng xanh

Đen Vâu

Hạng mục Nam ca sĩ của năm, Đen Vâu chiến thắng với 50,4% bình chọn, qua mặt Sơn Tùng M-TP (với 28,8% bình chọn). Lần đầu tiên hạng mục này thuộc về một rapper.

Các hạng mục còn lại, bài Có chàng trai viết lên cây thắng hạng mục Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất với tỷ lệ 65,9%. Trong 5 đề cử của hạng mục này, Phan Mạnh Quỳnh đã có đến 3 đề cử với Có chàng trai viết lên cây, Từ đó và Ngày chưa giông bão

Jack, hiện tượng âm nhạc của năm 2019, chỉ chiến thắng hạng mục Gương mặt mới xuất sắc với 41.5% phiếu bình chọn và giải thưởng Ca khúc được yêu thích trên radio với sản phẩm Sóng gió.

Theo đó, Top 10 ca khúc được yêu thích nhất do khán giả bình chọn gồm: Có chàng trai viết lên cây – Phan Mạnh Quỳnh; Hãy trao cho anh – Sơn Tùng M-TP; Mượn rượu tỏ tình – Tiên Cookie & Big Daddy – Big Daddy & Emily; Để Mị nói cho mà nghe – DTAP – Hoàng Thùy Linh; Đi đu đưa đi – Tiên Cookie & Phạm Thanh Hà – Bích Phương; Sáng mắt chưa – Mew Amazing – Trúc Nhân; Sóng gió – Jack; Anh nhà ở đâu thế - LyLy - Amee; Bài này chill phết – Đen & Min; và Đừng yêu nữa em mệt rồi – Nguyễn Phúc Thiện - Min.

Làn Sóng Xanh là giải thưởng âm nhạc do Đài tiếng nói nhân dân TP HCM thực hiện từ 1997. Trong 5 năm đầu tiên, giải thưởng này được khán giả, giới chuyên môn nhận xét đánh giá đúng mức độ ăn khách của các ca sĩ trên thị trường. Năm 2018, ban tổ chức thành lập Hội đồng bình chọn với khoảng 200 thành viên có chuyên môn nhạc, chọn ra những gương mặt xuất sắc của làng nhạc Việt.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Thuỳ Linh thắng áp đảo giải Làn sóng xanh