MC Tuấn Phi – Á vương Mr Photo Viet Nam trải lòng về chuyện đời chuyện nghề

Minh Khang| 29/02/2020 17:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Là MC đang dẫn cùng Thanh Hương chương trình Xả xì chét trên VTV3, Tuấn Phi được khán giả nhớ đến là một MC có duyên. Tuấn Phi từng đạt giải Á vương cuộc thi Mr Photo Viet Nam 2013.

Chia sẻ về cơ duyên là MC chương trình Xả xì chét trên VTV3, Tuấn Phi cho PV Người Đưa Tin hay: "Từ nhỏ, máu nghệ thuật đã ngấm vào người tôi. Sau này, dù có tốt nghiệp Đại học Bách Khoa ra thì tôi vẫn muốn mình làm công việc liên quan đến đạo diễn, MC. Một duyên tình cờ là tôi có quen biết đạo diễn Nguyễn Love - một người “cầm trịch” nhiều gameshow đình đám trên VTV như: Lựa chọn của trái tim, Quý cô hoàn hảo, Quý ông hoàn hảo... Thời gian gần đây, tôi được đạo diễn Nguyễn Love giới thiệu tham gia một số bộ phim sitcom, rồi làm MC của chương trình Xả xì chét trên truyền hình. Tại chương trình này, tôi có dẫn với diễn viên Thanh Hương".

MC Tuấn Phi – Á vương Mr Photo Viet Nam trải lòng về chuyện đời chuyện nghề

MC Tuấn Phi – Á vương Mr Photo Viet Nam trải lòng về chuyện đời chuyện nghề

Tuấn Phi và Thanh Hương làm MC chương trình Xả xì chét trên VTV.

Nói về Thanh Hương, Tuấn Phi cho biết: "Thanh Hương ngoài đời gần gũi lắm, không kiêu chút nào. Chúng tôi ngoài làm việc với nhau thì cũng tạo cho nhau không khí vui vẻ để làm việc tốt hơn. Với công việc MC, ngoài giao tiếp nhanh nhẹn, thì tôi cho rằng, việc có một người dẫn chương trình duyên dáng như Thanh Hương cũng làm nên sự thành công của chương trình Xả xì chét".

Ngoài làm MC, diễn viên, anh còn tham gia một số cuộc thi và đạt giải cao. "Năm 2013, khi tôi đã tốt nghiệp Đại học rồi mới tham gia Mr Photo Viet Nam 2013 (Nam Vương thời trang qua ảnh 2013) và đạt giải Á vương 2, rồi cùng năm đó tôi tham gia cuộc thi Men’s style Vietnam (Tìm kiếm chàng trai phong cách), tôi đạt giải vàng. Tôi từng đi hát, làm nhiếp ảnh gia, một số cuộc thi sắc đẹp mời tôi tham gia đạo diễn chương trình. Hiện tại, tôi còn là đạo diễn sự kiện", Phi cho biết.

“Bên cạnh nghề MC, diễn viên, người mẫu thì tôi rất thích nghề đạo diễn sự kiện. Nghề này cần một cái đầu tổng hợp, xâu chuỗi được các sự kiện trong chương trình. Đạo diễn về nghệ thuật thì ý tưởng sẽ luôn sáng tạo, còn tôi đạo diễn sự kiện thì làm cả công việc nghệ thuật và các công việc về kỹ thuật, ví dụ các chương trình lớn, họ phân riêng đạo diễn âm nhạc, đạo diễn thời trang, vũ đạo, kỹ thuật riêng, nhưng tôi làm được các công việc ấy cộng lại" - Tuấn Phi tâm sự.

Tuấn Phi từng làm đạo diễn sự kiện Lễ hội tết việt tại thành phố Osaka Nhật Bản vào tháng 1/2020, ngoài ra các cuộc thi như: Người đẹp Tây Bắc 2017, Hoa khôi thời trang Việt Nam năm 2016 tại Hà Nội, Ngôi sao thời trang 2015, một số chương trình lễ hội ở Phú Thọ, anh cũng tham gia đạo diễn.

MC Tuấn Phi – Á vương Mr Photo Viet Nam trải lòng về chuyện đời chuyện nghề

MC Tuấn Phi từng bị bầu sô gạ gẫm khi mới 17 tuổi.

Chia sẻ về những cám dỗ trong nghề người mẫu nam mình từng tham gia, Tuấn Phi cho hay: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn lạnh người khi nhớ về những lần mình bị gạ gẫm bởi một số người đồng tính. Năm 17 tuổi, khi tôi học năm thứ nhất đại học, có một người anh nói với tôi là một nhãn hàng thời trang đang cần người mẫu quảng cáo sản phẩm, anh ấy có thể giúp tôi làm người mẫu cho nhãn hàng này. Trong 5 người sẽ chọn ra 2 người để làm hình ảnh, anh ấy bảo tôi vào TP.HCM để casting. Khi tôi vào Sài Gòn và ở khách sạn thì anh có nói với tôi, anh ấy muốn xem qua body của tôi vì nếu người có sẹo hay khuyết điểm gì đó thì rất khó để làm người mẫu.

Hồi đó, tôi con non quá nên vô tư đồng ý, anh ta đến và bảo tôi cởi áo rồi cởi quần, tôi hơi ngờ ngợ thì anh tao lao vào tôi và nói, nếu đáp ứng yêu cầu của anh ta, tôi sẽ có tiền, sẽ được nhận làm người mẫu. Sau một một lúc giằng co thì tôi chạy ra ngoài được, quần áo rách, người bị xước hết. Từ đó, tôi cắt đứt liên lạc với anh ta.

Một thời thời gian sau tôi lại vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi có đi diễn ở Đồng Nai, một bầu sô có book show diễn cho tôi nhưng đi diễn ở tận Củ Chi, Đồng Nai… Hồi đó cát xê chỉ có 30 nghìn, nhưng phải diễn nhanh, nếu không nhanh thì chạy được rất ít show. Mỗi điểm phải đến vài chục ca sĩ xếp hàng, ai mà có quan hệ thân thiết với bầu sô thì được lên diễn trước và chạy được nhiều show, mới có tiền trang trải cuộc sống.

Trong một lần tôi đang về, thì bầu sô chặn giữa đường và nói là nếu đồng ý yêu ông ta, đồng ý với những đòi hỏi của ông ta, chúng sống như vợ chồng thì ông ấy sẽ ưu ái cho tôi. Nhưng tôi từ chối và ông ta dùng mối quan hệ của mình để tôi không được diễn trên các sân khấu nữa. Tôi chấp nhận và đi về nước mắt chảy ra,  suy nghĩ vì sao cuộc sống lại khó khăn với mình vậy. Sau đó một vài lần, tôi cũng bị ông thầy dậy diễn xuất ở TP.HCM cũng “gạ gẫm” nhưng tôi đã lẳng lặng bỏ đi, tự mình học diễn xuất cùng với các bạn”.

MC Tuấn Phi – Á vương Mr Photo Viet Nam trải lòng về chuyện đời chuyện nghề

Tuấn Phi từng đạt giải Á vương 2, Mr Photo Viet Nam 2013 (Nam Vương thời trang qua ảnh 2013), giải vàng cuộc thi Men’s style Vietnam (Tìm kiếm chàng trai phong cách 2013). 

Tuấn Phi chia sẻ, sau những cám dỗ đầu đời ấy, anh đã vững vàng hơn rất nhiều, anh chấp nhận mình đi chậm một chút, nhưng đi bằng chính đôi chân của mình. Hiện tại, anh đang phát triển công việc MC của mình và trau dồi thêm kiến thức để làm đạo diễn các sự kiện nghệ thuật. 

MC Tuấn Phi – Á vương Mr Photo Viet Nam trải lòng về chuyện đời chuyện nghề

MC Tuấn Phi – Á vương Mr Photo Viet Nam trải lòng về chuyện đời chuyện nghề

MC Tuấn Phi – Á vương Mr Photo Viet Nam trải lòng về chuyện đời chuyện nghề

MC Tuấn Phi – Á vương Mr Photo Viet Nam trải lòng về chuyện đời chuyện nghề

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
MC Tuấn Phi – Á vương Mr Photo Viet Nam trải lòng về chuyện đời chuyện nghề