Giá vé thăm quan Thành Nhà Hồ tăng gấp 4 lần

Từ Châu| 01/02/2017 13:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, giá vé thăm quan Khu di tích Thành Nhà Hồ (xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) tăng gấp 4 lần so với trước đây.

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, chị Nguyễn Thị Thắng (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá), tranh thủ đưa gia đình đến thăm quan di tích Thành Nhà Hồ. Theo chị Thắng, nhiều năm trở lại đây cứ mối dịp Tết đến xuân về chị thường đưa cả gia đình đến Thành Nhà Hồ thăm quan.

Sở dĩ chị Thắng chọn nơi này vì muốn các con hiểu được giá trị văn hoá lịch sử quê hương, hơn nữa giá vé vào cổng cũng rẻ. Thế nhưng, năm nay khi đến quầy mua vé chị giật mình vì giá vé đã tăng gấp 4 lần so với giá vé trong năm.

Giá vé thăm quan Thành Nhà Hồ tăng gấp 4 lần

Trên cùng một tấm vé thăm quan di tích Thành Nhà Hồ có 2 mệnh giá khác nhau: 10.000 đồng và 40.000 đồng

Cụ thể, 20.000 đồng/vé (người từ 8 tuổi đến 15 tuổi) và 40.000 đồng/vé (đối với người trên 15 tuổi). “Giá vé tăng lên gấp 4 lần nhưng khi đi một vòng mọi thứ vẫn như cũ, không có công trình hạng mục nào được đầu tư”, Chị Thắng cho biết.

Cùng quan điểm với chị Thắng, anh Nguyễn Thế Khánh (Tĩnh Gia,Thanh Hoá) cũng không hài lòng với mức tăng giá trên. “Khi chuẩn bị đi thăm quan, tôi đã tìm hiểu qua giá vé (10.000 đồng/vé), nhưng khi đến nơi giá vé lại tăng cao quá (40.000 đồng/vé), tôi cảm thấy như bị móc túi vì cùng chất lượng dịch vụ như cũ nhưng giá vé lại tăng cao gấp 4 lần”.

Anh Thắng cũng cho biết, trên tấm vé anh mua ngày mùng 4 Tết (tức ngày 31/1) có 2 loại giá khác nhau. Ngoài giá vé 10.000 đồng như cũ, trên vé được in thêm mức giá 40.000 đồng. Điều này khiến anh đặt nghi vẫn có vẫn đề trong khâu tăng giá vé ở khu di tích Thành Nhà Hồ.

Giá vé thăm quan Thành Nhà Hồ tăng gấp 4 lần

Bảng giá vé thăm quan di tích lịch sử trong quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá áp dụng từ ngày 1/1/2017

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV báo Công lý, ông Đỗ Quang Trọng – Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ xác nhận là giá vé đã tăng gấp 4 lần so với năm 2016.

Cụ thể, trước tháng 1/2017 giá vé chỉ 5.000 đồng/vé tương ứng với trẻ em từ 8 đến 15 tuổi và 10.000 đồng/vé với người trên 15 tuổi. Nhưng từ 1/1/2017 giá vé tăng lên 20.000 đồng/vé (từ 8 đến 15 tuổi) và 40.000 đồng/vé (từ 15 tuổi trở lên).

Lý giải về việc tăng giá vé, ông Trọng khẳng định Trung tâm không tự ý tăng giá vé mà tuân theo quyết định số 4764/2016/QĐ-UBND ngày 9/12/2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá vé thăm quan Thành Nhà Hồ tăng gấp 4 lần