Đời sống

Giải cứu hàng chục tấn xoài giúp tài xế sau tai nạn lật xe

Chở xoài ra từ An Giang ra cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn để bán, nhưng khi qua địa bàn Hà Tĩnh thì xe bị lật, khiến hàng chục tấn xoài ứ đọng. Để hỗ trợ tài xế phần nào, chính quyền địa phương cùng người dân đã tham gia “giải cứu” xoài.

Chiều tối ngày 16/3, ông Dương Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Đan Trường (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương cùng người dân vẫn đang nỗ lực hỗ trợ, giúp đỡ tài xế xe container chở xoài bị lật tiêu thụ sản phẩm.

“Nhiều ngày qua, chính quyền địa phương, công an xã cùng người dân trong và ngoài địa bàn nỗ lực tìm cách tiêu thụ xoài cho tài xế gặp nạn. Đồng cảm với tài xế, nên rất nhiều người dân đã có mặt tại hiện trường để giúp đỡ, hỗ trợ tài xế bốc vác, cân, ghi chép, trực tiếp thu mua, kêu gọi mọi người đến thu mua và bán xoài…", ông Chiến cho hay.

a1.jpg
Rất nhiều người dân đã đến hỗ trợ tài xế gặp nạn trực tiếp bán, mua xoài

Trước đó, khoảng 3h ngày 13/3, tài xế N.M.T. (38 tuổi, quê ở Khánh Hòa) điều khiển xe container chở hơn 29 tấn xoài Đài Loan, xuất phát từ địa bàn tỉnh An Giang đi ra cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn.

Đến khoảng 3h ngày 15/3, khi xe đến địa bàn xã Đan Trường (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), do gặp sương mù, chạy đường xa…, xe mất lái bị lật bên đường.

Vụ tai nạn khiến tài xế T. bị chấn thương phần mềm vùng mặt, còn phương tiện bị hư hỏng nặng, đặc biệt là hàng tấn xoài trên xe không thể tiếp tục hành trình vận chuyển ra Bắc để giao cho chủ hàng như kế hoạch.

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, chính quyền địa phương, công an xã cùng rất nhiều người dân ở địa bàn xã Đan Trường và vùng lân cận đã kịp thời đến hiện trường hỗ trợ, giúp đỡ tài xế bốc vác, cân, ghi chép “giải cứu” số hàng này nhằm giảm thiểu thiệt hại cho tài xế gặp nạn. 

Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng đăng tải thông tin, hình ảnh vụ tai nạn lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người cùng đến chung tay hỗ trợ, giúp đỡ tài xế.

a3.jpg
Chính quyền địa phương, công an xã cũng có mặt để giúp đỡ tài xế gặp nạn

Theo tài xế T., tính đến thời điểm này (gần 18h ngày 16/3), mọi người đã đến hỗ trợ, giúp đỡ thu mua “giải cứu” được khoảng gần 19 tấn xoài. Hiện vẫn còn lại khoảng hơn 10 tấn nữa và nhiều người đang tiếp tục đến để giúp thu mua, kêu gọi bán xoài.

a7.jpg
Người dân đến mua, bán xoài cho tài xế gặp nạn

“Tôi là người chở thuê, vụ tai nạn xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề, chỉ tính riêng việc cẩu, kéo phương tiện về TPHCM và sửa chữa ước tính ban đầu khoảng 400-500 triệu đồng, ngoài ra thiệt hại số hàng khoảng 200 triệu đồng nữa. Sau tai nạn, không thể tiếp tục hành trình nên tôi rất lo lắng và bất lực. Tuy nhiên, tôi thực sự rất xúc động khi thấy nhiều người dân, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng đã có việc làm rất tốt đẹp, đến hỗ trợ, giúp đỡ bốc vác, thu mua và kêu gọi mọi người thu mua xoài để vớt vát phần nào thiệt hại. Tôi bày tỏ lòng cảm ơn đến mọi người rất nhiều”, tài xế T. chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải cứu hàng chục tấn xoài giúp tài xế sau tai nạn lật xe