Trong 2 ngày 16 và 17/1, Hội Du lịch Măng Đen (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Giải chạy Măng Đen Ultra Trail 2026 – mùa 2, thu hút sự tham gia của khoảng 800 vận động viên trong và ngoài tỉnh.
Giải đấu năm nay có 5 cự ly gồm 15km, 25km, 50km, 75km và 100km, phù hợp với nhiều nhóm vận động viên từ phong trào đến chuyên nghiệp. Các cung đường thi đấu được thiết kế độc đáo, đưa vận động viên băng qua rừng nguyên sinh, rừng thông xanh mát, các làng du lịch cộng đồng, thác nước tự nhiên và những tuyến đường rực sắc hồng của hoa anh đào, trong không khí se lạnh đặc trưng của Măng Đen.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Viết Hà, Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen, Trưởng Ban tổ chức giải chạy cho biết, Ban tổ chức đã dành nhiều thời gian và tâm huyết chuẩn bị cho giải đấu, trong đó ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn cho vận động viên. Các cung đường được khảo sát, điều chỉnh kỹ lưỡng về độ dốc và tính kỹ thuật; hệ thống trạm tiếp nước, hỗ trợ y tế cùng lực lượng tình nguyện viên, cứu hộ được bố trí đồng bộ trên toàn tuyến, giúp vận động viên yên tâm thi đấu.

Tham gia giải chạy, anh Đậu Tuấn Kiệt, một vận động viên đến từ Đắk Lắk, chia sẻ cảm xúc phấn khởi khi được trải nghiệm cung đường chạy giữa thiên nhiên Măng Đen.

“Khí hậu mát mẻ, hoa anh đào nở rực cùng những cánh rừng thay lá tạo nên một trải nghiệm rất đặc biệt. Tôi hy vọng giải chạy sẽ được tổ chức thường niên để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có cơ hội khám phá vẻ đẹp núi rừng Tây Nguyên”, anh Kiệt nói.
Đánh giá về ý nghĩa của sự kiện, bà Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các cung đường thi đấu gắn liền với cảnh quan tự nhiên đặc trưng của Măng Đen như rừng xanh, không gian nguyên sơ và khí hậu mát mẻ, giúp vận động viên vừa thi đấu vừa cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nơi đây. Việc tổ chức giải đúng dịp mùa hoa anh đào nở rộ càng tăng sức hấp dẫn đối với du khách.

Thông qua Giải chạy Măng Đen Ultra Trail 2026 – mùa 2, hình ảnh Măng Đen được lan tỏa sinh động, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường rừng, đồng thời khẳng định Măng Đen là điểm đến xanh, thân thiện, giàu tiềm năng, tạo sức hút du lịch và thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng bền vững.