Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, cũng là phiên giao dịch đầu tuần, giá dầu thế giới giảm nhẹ. Nguyên nhân được cho là do tác động từ gián đoạn nguồn cung gây áp lực lên thị trường.
Giá xăng dầu thế giới
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11, giá dầu Brent tăng 0,43 USD/thùng, tương đương 0,7%, lên mức 64,06 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 0,38 USD/thùng, tương đương 0,6%, lên mức 60,13 USD/thùng.
Trên sàn giao dịch Oilprice, lúc 14 giờ 24 phút chiều, ngày 11/11 (theo giờ Việt Nam), cả hai loại dầu phổ biến đang giao dịch theo xu hướng giảm. Giá dầu WTI đang giao dịch ở ngưỡng 59,85 USD/thùng, giảm 0,47%; giá dầu Brent đang giao dịch ở ngưỡng 63,77 USD/thùng, giảm 0,45%.
Giá dầu tăng nhẹ, khi giới đầu tư chú ý đến nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu do các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.
Giá dầu được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư khi xuất hiện dấu hiệu chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa.
Hôm Chủ nhật vừa qua, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua bước thủ tục quan trọng, giúp mở lại chính phủ liên bang sau nhiều ngày tê liệt, kết thúc tình trạng đình trệ khiến hàng nghìn nhân viên bị nghỉ việc, hoạt động hàng không hỗn loạn.
Việc chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa đến 40 ngày, đã làm cho hàng không Mỹ phải huỷ 2.000 chuyến bay và hoãn hơn 8.000 trên toàn quốc, việc này đã ảnh hưởng tiêu cực đến ngành vận tải và logistics Mỹ.

Bên cạnh đó tại Nga, nhà máy lọc dầu Volgograd của tập đoàn dầu khí Lukoil đã phải ngừng hoạt động hôm thứ Năm tuần trước sau khi bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Ngày 10/11, lực lượng Nga tuyên bố đã phá hủy bốn xuồng không người lái của Ukraine gần cảng Tuapse ở Biển Đen.
Ngoài ra, tập đoàn dầu khí Lukoil đang phải vật lộn để duy trì hoạt động tại các doanh nghiệp nước ngoài, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu ở Iraq, các trạm xăng ở Phần Lan và hoạt động buôn bán ở Thụy Sĩ.
Hoạt động của Lukoil đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn khi thời hạn 21/11 để các công ty chấm dứt giao dịch với doanh nghiệp này theo lệnh trừng phạt của Mỹ đang đến gần, trong khi thỏa thuận bán tài sản quốc tế cho nhà buôn dầu Thụy Sĩ Gunvor vừa chính thức đổ vỡ.
Thị trường cũng đang phải đối mặt với quyết định mới nhất của OPEC+, khi nhóm này thông qua kế hoạch tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12, nhưng đồng thời tạm dừng kế hoạch tăng thêm trong quý đầu năm 2026 để tránh tình trạng dư cung quá lớn.
Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11/11, cụ thể như sau:
Xăng E5RON92, Không cao hơn 19.682 đồng/lít
Xăng RON95-III, Không cao hơn 20.416 đồng/lít
Dầu diesel 0.05S, Không cao hơn 19.323 đồng/lít
Dầu hỏa, Không cao hơn 19.395 đồng/lít
Dầu mazut 180 CST 3.5S, Không cao hơn 14.320 đồng/kg
Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 15 giờ chiều ngày 6/11. Theo đó, giá xăng giảm nhẹ, trong khi một số loại dầu tăng giá. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 78 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít, dầu diesel tăng 120 đồng/lít, dầu hỏa tăng 124 đồng/lít và dầu mazut giảm 319 đồng/kg.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 6/11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.