Doanh nghiệp - Doanh nhân

Giá xăng dầu leo thang, Việt Nam giữ ổn định nguồn cung

Minh Lý 09/03/2026 - 19:14

Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu thô thế giới vượt mốc 100 USD/thùng, kéo giá xăng dầu tại nhiều quốc gia tăng mạnh. Trước diễn biến này, Việt Nam đang chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường và ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ.

Theo Bộ Công Thương ngày 9/3, xung đột quân sự tại Trung Đông đang tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá xăng dầu tại nhiều quốc gia tăng cao trong những ngày gần đây.

Cụ thể, tại Mỹ, giá xăng tăng khoảng 0,88-1 USD/lít (tương đương khoảng 11%), trong khi giá dầu tăng khoảng 1,14 USD/lít (khoảng 15%). Ở Lào, giá xăng tăng 3.150-3.810 kíp/lít (11-15% tùy loại), còn giá dầu tăng 7.380 kíp/lít, tương đương khoảng 33%. Tại Thái Lan, giá xăng tăng khoảng 1,5 baht/lít (4-8%); trong khi Trung Quốc và Pháp cũng ghi nhận mức tăng phổ biến từ 8-15% tùy loại nhiên liệu.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô Brent và WTI đều đã vượt mốc 100 USD/thùng trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị thắt chặt khi một số nước cắt giảm sản lượng.

mh(1).png
Ảnh minh họa.

Trong nước, giá xăng dầu hiện vẫn được áp dụng theo kỳ điều hành ngày 7/3. Theo đó, xăng E5RON92 có giá không cao hơn 25.226 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 27.047 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S ở mức không cao hơn 30.239 đồng/lít; dầu hỏa 35.091 đồng/lít và dầu mazut 21.327 đồng/kg.

Do lo ngại giá tiếp tục tăng, thời gian qua tại một số địa phương phía Bắc, đặc biệt khu vực Hà Nội, đã xuất hiện hiện tượng người dân mua xăng dầu bằng can, phi hoặc đưa xe tải tới nhiều cửa hàng để đổ nhiên liệu. Tuy nhiên, sau khi giá được điều chỉnh ngày 7/3, tình trạng mua tích trữ đã giảm đáng kể.

Tại một số xã biên giới thuộc Tây Ninh, Gia Lai và Nghệ An, cơ quan chức năng cũng ghi nhận việc người dân từ bên kia biên giới sang mua xăng dầu do giá tại Việt Nam thấp hơn.

Bộ Công Thương cho biết hai nhà máy lọc hóa dầu trong nước là Dung Quất và Nghi Sơn hiện đáp ứng khoảng 70% nhu cầu xăng dầu. Trong đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất cơ bản đủ nguồn dầu thô để duy trì sản xuất đến hết tháng 4/2026; còn Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì hoạt động nhờ lượng tồn kho và các lô hàng đã vận chuyển, đồng thời đang tìm thêm nguồn bổ sung.

Khoảng 30% nhu cầu xăng dầu còn lại của thị trường trong nước được đáp ứng từ nhập khẩu. Theo báo cáo của các thương nhân đầu mối, nguồn cung nhập khẩu trong tháng 3 cơ bản được bảo đảm, dù việc nhập khẩu trong tháng 4 có thể gặp khó khăn hơn do giá thế giới tăng cao và một số quốc gia hạn chế xuất khẩu để bảo đảm an ninh năng lượng.

Để ổn định thị trường, các cơ quan chức năng đang tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ hoặc xuất lậu qua biên giới; đồng thời tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Giá xăng dầu leo thang, Việt Nam giữ ổn định nguồn cung