Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giá nhẫn
Khởi tố chủ hộ kinh doanh bán hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng
Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố Phạm Văn Tân, chủ một hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Pháp luật
Siết quản lý thuốc cổ truyền: Không để “thần dược” giả hại người bệnh
Những lời quảng cáo “thuốc gia truyền 3 đời”, “bao khỏi bệnh”, “chữa khỏi hoàn toàn” đang được sử dụng để đánh trúng tâm lý người bệnh. Phía sau những lời đường mật ấy có thể là thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thậm chí những đường dây lừa đảo quy mô hàng trăm tỷ đồng.
Làm rõ vụ tự đóng nước vào chai mang nhãn hiệu nổi tiếng
Từ phản ánh trên mạng xã hội về những chai nước có dấu hiệu bất thường được bán gần cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, phát hiện một phụ nữ tự đóng nước lọc vào vỏ chai mang nhãn hiệu của đơn vị khác để bán cho khách.
Phát hiện cơ sở kinh doanh vàng bày bán trang sức giả nhãn hiệu nổi tiếng
Tiếp tục kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện một doanh nghiệp bày bán trang sức giả mạo nhãn hiệu Chanel, đồng thời vi phạm quy định về thanh toán trong mua bán vàng.
Nữ bị cáo giả nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ
Tin lời hứa được vay hàng chục tỷ đồng vốn ODA, bị hại nhiều lần chuyển tiền và xác thực giao dịch theo yêu cầu của các bị cáo, qua đó bị chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Buôn bán gạo giả nhãn hiệu nổi tiếng, cặp vợ chồng giám đốc bị khởi tố
Vũ Tiến Chanh, Giám đốc Công ty TNHH Yến Chanh đã bàn bạc, thống nhất với vợ là Nguyễn Thị Yến mua gạo từ một doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Tháp, sau đó chỉ đạo nhân viên san chia, đóng gói lại vào các bao bì mang nhãn hiệu gạo nổi tiếng để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
Triệt phá đường dây sản xuất hơn 23.000 đôi dép giả nhãn hiệu
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hơn 23.000 đôi dép, trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Lợi nhuận từ hàng giả và bản án 500 triệu đồng
Vì hám lợi, Vũ Thị Kim Cúc đã thu mua, tàng trữ và bán hàng nghìn sản phẩm giày dép giả mạo 11 nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam và trên thế giới. Hành vi không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, ảnh hưởng uy tín các thương hiệu mà còn gây tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh, khiến bị cáo phải trả giá bằng bản án phạt tiền 500 triệu đồng cùng nghĩa vụ bồi thường dân sự.
Thanh Hóa quyết liệt “quét” hàng giả nhãn hiệu
Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng xuất hiện ngày càng tinh vi trên thị trường, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa đang mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý mạnh tay các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto
Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm, liên quan mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto.
Truy tố giám đốc trong vụ sản xuất hơn 400 lô sữa giả
Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Dược Quốc tế đã cùng đồng phạm lập đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng trăm lô sữa giả trên toàn quốc, che giấu doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng để trốn thuế và chi hàng tỷ đồng hối lộ nhằm tránh bị xử lý hình sự.
Đẩy mạnh xét xử các vụ án liên quan quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm có tính răn đe
Trong đợt cao điểm phòng, chống vi phạm về sở hữu trí tuệ, Tòa án nhân dân tối cao được đề nghị đẩy mạnh xét xử các vụ án liên quan, bảo đảm xử lý nghiêm minh, có tính răn đe, lựa chọn một số vụ án điển hình để tập trung xử lý.
Gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tối 15/4, tại Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân có buổi gặp gỡ thân nhân các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam và đại diện thân nhân các đồng chí lão thành cách mạng Việt Nam.
Phát hiện hàng trăm sản phẩm giả mạo nhãn hiệu tại Đà Nẵng
Đầu tháng 4/2026, lực lượng Quản lý thị trường TP. Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu tại các khu vực trọng điểm, qua đó góp phần siết chặt quản lý thị trường trong thời điểm cao điểm du lịch.
Chi hàng tỷ đồng hối lộ cán bộ để “bảo kê” đường dây thực phẩm chức năng giả
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Mediphar, các đối tượng cầm đầu không chỉ tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng giả mà còn thiết lập “mạng lưới” hối lộ nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Ba cựu cán bộ thuộc ngành Hải quan và Bộ Y tế bị truy tố về tội nhận hối lộ, liên quan đến việc tạo điều kiện nhập khẩu nguyên liệu sai quy định.
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI
Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối ba đối tượng để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Xử phạt hai cơ sở kinh doanh vàng trang sức giả nhãn hiệu Chanel
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ do liên quan đến việc sản xuất và bày bán sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Chanel, với tổng số tiền phạt hơn 333 triệu đồng.
Vụ án Z Holding: HĐXX chỉ rõ hàng loạt “lỗ hổng” và kiến nghị giải pháp ngăn chặn tội phạm
Không chỉ tuyên phạt các mức án nghiêm khắc đối với 18 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding, HĐXX còn thẳng thắn chỉ ra nhiều lỗ hổng trong thể chế và công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, kế toán - tài chính, quảng cáo và phòng, chống rửa tiền; đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện pháp luật, siết chặt quản lý nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi phạm tội tương tự trong thời gian tới.
Khởi tố 5 đối tượng sản xuất, buôn bán dầu gió giả nhãn hiệu 'Siang Pure Oil'
Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”, liên quan đến việc tổ chức sản xuất trái phép sản phẩm dầu gió mang nhãn hiệu “Siang Pure Oil”.
Thái Nguyên siết quản lý thương mại điện tử dịp cuối năm
Hoạt động mua bán trực tuyến gia tăng mạnh vào thời điểm cuối năm, kéo theo nguy cơ phát sinh các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trước thực tế đó, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thương mại điện tử, kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Tuyên Quang: Siết chặt quản lý thương mại điện tử, phát hiện nhiều cơ sở bán hàng giả nhãn hiệu
Trong đợt cao điểm kiểm tra cuối năm, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh quần áo nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, chủ yếu tiêu thụ qua các nền tảng thương mại điện tử. Thực tế này cho thấy hoạt động buôn bán hàng giả trên môi trường số vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn.
Công an Hà Nội sẽ tích cực thu hồi bình chữa cháy giả nhãn hiệu DRAGON đã bán ra thị trường
Đại diện Công an Hà Nội đã cung cấp đến các cơ quan báo chí thông tin, kết quả điều tra vụ án liên quan bình chữa cháy giả nhãn hiệu DRAGON tại họp báo do Bộ Công an tổ chức vào chiều 15/12.
Xem thêm