Văn hóa - Du lịch

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ Năm Du lịch Quốc gia 2026

Đức Hồ 10/07/2026 15:52

Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới với lợi thế kết nối biển - cao nguyên và được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026. Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đây là cơ hội để địa phương đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Hơn 60 sự kiện kích cầu du lịch

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt đối với địa phương khi Gia Lai chính thức bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển được mở rộng, hội tụ đầy đủ lợi thế của biển, rừng, cao nguyên, di sản văn hóa và hệ sinh thái tự nhiên đa dạng.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện kết nối thuận lợi giữa khu vực duyên hải và Tây Nguyên.

"Đặc biệt, Gia Lai vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề 'Đại ngàn chạm biển xanh'. Đây là dấu mốc rất quan trọng, tạo tiền đề để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng và là động lực tăng trưởng mới của tỉnh", bà Hạnh nhấn mạnh.

Phố biển Quy Nhơn, Gia Lai.
Phố biển Quy Nhơn, Gia Lai.

Điểm nhấn là Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026 và chuỗi Lễ hội Du lịch hè Gia Lai "Điểm đến kỳ thú". Các hoạt động này tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kích cầu du lịch và thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ.

Địa phương cũng tổ chức các đoàn khảo sát (Famtrip) dành cho doanh nghiệp du lịch Australia, doanh nghiệp tàu biển quốc tế; phát triển Tour cà phê Gia Lai và nhiều sản phẩm du lịch mới.

Đáng chú ý, hình ảnh du lịch Gia Lai tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ khi Quy Nhơn liên tiếp được các tổ chức và tạp chí du lịch quốc tế bình chọn vào nhóm những điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới trong năm 2026.

Khách quốc tế tăng 80%

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 8,75 triệu lượt khách, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch 6 tháng và đạt hơn 54% mục tiêu doanh thu cả năm.

"Lượng khách đạt hơn 58% kế hoạch năm chỉ sau nửa năm là tín hiệu rất tích cực. Đặc biệt, khách quốc tế tăng khoảng 80%, cho thấy các hoạt động xúc tiến, mở rộng đường bay và đa dạng hóa thị trường khách đã bước đầu phát huy hiệu quả", bà Hạnh đánh giá.

03bd4c5b-eba4-4dcd-b27c-21df04da5690.jpeg
Cánh đồng rong mơ tại biển Gia Lai.

Theo bà Hạnh, sản phẩm du lịch dù đã đa dạng hơn nhưng chưa thật sự khác biệt và có sức cạnh tranh cao. Thời gian lưu trú, mức chi tiêu của khách còn thấp; kinh tế đêm chưa phát triển tương xứng; các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp còn thiếu.

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 35.000 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành du lịch sẽ tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng dựa trên lợi thế biển - cao nguyên; ưu tiên du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, nông nghiệp, văn hóa bản địa, MICE, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

3d170958-7146-458e-b3bd-74ecdfd75b20.jpeg
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 8,75 triệu lượt khách, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Đồng thời, tỉnh sẽ xây dựng các sản phẩm mang dấu ấn riêng như tuyến du lịch Quy Nhơn - Nhơn Châu - Cồn Chim; không gian du lịch Biển Hồ - Kon Ka Kinh - Kon Chư Răng - Kon Hà Nừng; các làng văn hóa Bahnar, Jrai; phát triển kinh tế đêm và không gian văn hóa - ẩm thực.

Theo bà Hạnh, thời gian tới Gia Lai sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, hỗ trợ khai thác các chuyến bay charter quốc tế đến Cảng hàng không Phù Cát nhằm mở rộng kết nối với các thị trường khách tiềm năng.

"Du lịch không chỉ là trách nhiệm của ngành du lịch mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Khi doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, người dân giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và ứng xử văn minh, mỗi người dân sẽ trở thành một đại sứ quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước", bà Đỗ Thị Diệu Hạnh chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ Năm Du lịch Quốc gia 2026