Một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Đắk Lắk vừa bị kẻ xấu lừa chiếm đoạt hơn 50 triệu đồng ngay sau khi nhận tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.
Chiều 25/5, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Phạm Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Cư Prao, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã chỉ đạo Công an xã xác minh vụ việc một hộ dân trên địa bàn bị lừa đảo chiếm đoạt toàn bộ số tiền hỗ trợ từ thiện.
.jpg)
Nạn nhân là anh P.V.Đ. (trú thôn 3, xã Cư Prao). Theo chính quyền địa phương, gia đình anh Đ. thuộc diện đặc biệt khó khăn, một mình nuôi 3 con nhỏ. Trong đó, hai con đang học tại Trường THCS Lý Tự Trọng, nên nhà trường đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ.
Qua vận động, các cựu học sinh từng học tại trường đã quyên góp được 48 triệu đồng, nhà trường hỗ trợ thêm 2 triệu đồng. Ngày 23/5, gia đình anh Đ. được trao trực tiếp 20 triệu đồng, đồng thời nhận chuyển khoản thêm 30 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến sáng 24/5, một nhóm người mạo danh giáo viên chủ nhiệm của con anh Đ. kết bạn Zalo và thông báo có thêm tổ chức từ thiện muốn hỗ trợ. Nhóm này yêu cầu anh chuyển lại toàn bộ số tiền đã nhận để “tổng hợp hồ sơ” trước khi trao thêm tiền.
Tin tưởng người liên hệ là giáo viên thật, anh Đ. đã chuyển hơn 50 triệu đồng theo yêu cầu. Sau đó, khi không nhận lại được tiền và liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, anh mới phát hiện mình bị lừa.
Sự việc đã được gia đình cùng nhà trường trình báo Công an xã Cư Prao. Theo ông Phạm Ngọc Quang, đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm công nghệ cao nên địa phương cũng đã báo cáo Công an tỉnh Đắk Lắk để phối hợp xử lý.
Được biết, ngoài hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh Đ. còn bị tai biến mạch máu não và mắc bệnh hở van tim 3 lá nặng, hiện không còn khả năng lao động.
Theo ông Phạm Ngọc Quang, thời gian qua, chính quyền địa phương cùng với Công an xã đã liên tục khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh giáo viên, cơ quan nhà nước hoặc tổ chức từ thiện để yêu cầu chuyển tiền. Khi nhận thông tin liên quan đến hỗ trợ tài chính, người dân nên xác minh trực tiếp qua số điện thoại quen thuộc hoặc gặp trực tiếp người liên quan. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền theo yêu cầu từ các tài khoản lạ trên mạng xã hội.