Dùng súng điện, giả mua xe máy rồi cướp tài sản

Văn Kỳ| 13/08/2020 16:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Với ý định cướp tài sản từ trước, Nhân thủ súng điện rồi lên mạng tìm xe máy và hẹn chủ xem để mua. Khi gặp khách, lợi dụng sơ hở Nhân dùng súng bắn nạn nhân rồi cướp xe.

Theo hồ sơ vụ án, do không có tiền nhưng muốn sở hữu xe máy, Nguyễn Cao Nhân (sinh năm 1993, Bến Tre) tìm mua súng phóng điện rồi lên mạng chotot.com và tìm mua xe máy. Nhân tìm được “mồi” là chủ chiếc xe Suzuki Sport bán với giá 35 triệu đồng rồi hẹn gặp chủ để xem xe.

Ngày 3/7/2019, Nhân đến bến xe Miền Tây rồi hẹn chủ xe là anh Lê Văn Thành mang chiếc xe nhãn hiệu trên tới để xem tại quán café ở quận Bình Tân. Khi anh Thành chủ quan không để ý, Nhân dùng súng điện bắn từ phía sau khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ xe chạy vào quán cà phê.

Dùng súng điện, giả mua xe máy rồi cướp tài sản

Bị cáo Nhân tại tòa

Nhân đuổi theo thì bị chủ quán ngăn lại, nên quay ra cướp chiếc xe máy tính bỏ chạy. Tuy nhiên do đạp không nổ nên Nhân bị chủ quán cùng người dân hô hoán, khống chế bắt giao cho cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Nhân bị khởi tố hình sự vì hành vi cướp tài sản, VKSND TP HCM truy tố về tội “cướp tài sản” theo điều 133, Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên xét xử sơ thẩm TAND TP HCM ngày 13/8, bị cáo Nhân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. VKSND cùng cấp nhận định, hành vi của Nhân cướp tài sản thuộc trường hợp sử dụng vũ khí nguy hiểm, cần có biện pháp xử lý nghiêm để giáo dục răn đe.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng, bị cáo thành thực khai nhận, phạm tội lần đầu, hạn chế nhận thức pháp luật. Đây là những tình tiết áp dụng để giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Nhân 6 năm tù về tội cướp tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng súng điện, giả mua xe máy rồi cướp tài sản