Dựng kịch bản lừa bạn gái chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

Phúc Thái| 14/04/2022 09:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Đông Đức, SN 1984 ở thôn Tam Kỳ 1, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân là chị N.T.H, SN 1986 trú tại Tổ 8, phương Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Theo điều tra, trước đó Đức làm quen và nảy sinh tình cảm nam nữ với chị H. Đức giới thiệu mình mới đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản về, hiện đang làm phiên dịch tại công ty của Nhật có trụ sở tại Hà Nội.

Khi đi xuất khẩu, Đức gửi tiền về nhờ chú thím mua và đứng tên một thửa đất diện tích 525m2 tại khu đô thị Nam Đầm Vạc, TP Vĩnh Yên, trị giá khoảng 16,7 tỷ đồng. Đến nay, Đức muốn lấy lại cần đưa cho chú thím 3 tỷ đồng. Đức đã đưa được một nửa, còn thiếu 1,5 tỷ đồng.

Đức nói với chị H sau khi lấy lại được thửa đất sẽ bán đi để lên Yên Bái kết hôn, mua đất nhà làm ăn sinh sống cùng chị H. Tin lời Đức, chị H đã làm thủ tục thế chấp vay ngân hàng 1,3 tỷ đồng.

Ngày 29/03/2022, Đức lái xe ô tô đưa chị H từ TP Yên Bái về nhà chú thím Đức ở TP Vĩnh Yên để chuộc lại thửa đất. Trên đường đi, Đức giả vờ gọi vào một số điện thoại khác do mình sở hữu rồi nói dối với chị H là chú thím yêu cầu Đức đi một mình.

Khi đi đến xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, Đức bảo chị H ngồi đợi tại một quán ven đường, còn Đức cầm 1,3 tỷ đồng vào nhà chú thím chuộc đất. Tuy nhiên sau đó, Đức điều khiển xe về thị trấn Vĩnh Tường gửi một tỷ đồng vào tài khoản của Đức và tắt điện thoại không liên lạc gì với chị H. Số tiền còn lại Đức đã chi dùng cá nhân hết.

Chị H ngồi đợi không thấy Đức quay lại nên đã đến Công an huyện Bình Xuyên trình báo.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Bình Xuyên đã bắt được Đức khi đang lẩn trốn tại Yên Bái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dựng kịch bản lừa bạn gái chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng