Tòa tuyên án

Dùng hung khí giải quyết món nợ 3 triệu đồng

Văn Công 29/11/2023 10:14

Ngày 28/11, TAND huyện An Dương (TP. Hải Phòng) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Sơn (SN 1996, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) về tội "Cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2019, Nguyễn Trường Thành (SN 2004, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương) vay 3 triệu đồng của Nguyễn Mạnh Linh (SN 1991, trú tại thị trấn An Dương). Sau đó, Linh nhiều lần đòi, nhưng Thành không trả.

Vào hồi 00 giờ 30 phút ngày 25/1/2020, bạn của Linh là Nguyễn Quang Nam rủ Nguyễn Anh Đức (SN 2001, trú xã Nam Sơn, huyện An Dương) và Hoàng Ngọc Hiếu (SN 2000, trú xã Hồng Phong, huyện An Dương) cùng nhau đến nhà Thành đòi nợ nhưng không được.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 25/1/2020, Nam, Hiếu, Đức và Nguyễn Minh Tiến (SN 2000, trú xã Nam Sơn, huyện An Dương) đến gặp Nguyễn Trường Lâm (anh trai của Thành) để lấy tiền nợ.

Sau đó, cả nhóm đi đến ngã tư thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn thì xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm Nguyễn Trường Lâm, Nguyễn Mạnh Đức và Nguyễn Văn Sơn.

Tại đây, Nguyễn Mạnh Đức cầm gậy sắt ba khúc xông vào vụt Nguyễn Anh Đức nhiều nhát; Nguyễn Văn Sơn lấy gậy bóng chày bằng kim loại (dài khoảng 70cm, đường kính khoảng 5cm) vụt 2 nhát vào người Nguyễn Anh Đức; còn Nguyễn Trường Lâm dùng thanh kiếm dài khoảng (50-60cm, bản rộng 2cm) chém nhiều nhát vào người Nguyễn Anh Đức.

Hậu quả, Nguyễn Anh Đức bị thương, sau đó được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp điều trị.

Theo kết quả giám định, Nguyễn Anh Đức bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 11%.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 31/10/2023, VKSND huyện An Dương đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Sơn về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

co-y-gay-thuong-tich-.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Sơn tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn, đã bồi thường dân sự cho bị hại. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm hại trực tiếp đến đến sức khỏe của người khác, mà còn làm ảnh hưởng xấu đến an toàn, trật tự xã hội nên cần phải xử lý nghiêm.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối với Nguyễn Mạnh Đức và Nguyễn Trường Lâm có hành hành vi gây thương tích cho Nguyễn Anh Đức, TAND huyện An Dương đã đưa ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng hung khí giải quyết món nợ 3 triệu đồng