Tòa tuyên án

Dùng đất thừa kế 'ảo' lừa đảo 7 người, chiếm đoạt 688 triệu đồng

Ngọc Minh 17/07/2026 12:47

Ngày 17/7, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Hữu Ái (SN 1979, trú phường Phú Bài, TP Huế) và Phan Thị Thủy (SN 1966, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, từ tháng 5/2020 đến tháng 7/2021, mặc dù chưa được hưởng quyền thừa kế đối với thửa đất rộng 461,5m² tại khu 1, thị trấn Phú Bài (nay là tổ 1, phường Phú Bài, TP Huế), Đỗ Hữu Ái vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhiều người.

00160.00_47_54_22.still152.jpg
Hai bị cáo lừa đảo bán đất thừa kế chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Ái nói dối rằng toàn bộ thửa đất do cha mẹ để lại đã được các anh chị em đồng ý giao cho mình toàn quyền mua bán, đồng thời viện lý do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang làm thủ tục nên chỉ xuất trình bản photocopy để tạo lòng tin cho các bị hại. Tin tưởng những thông tin này, nhiều người đã ký hợp đồng đặt cọc mua đất và giao tiền cho Ái.

Đáng chú ý, bị cáo còn nhận đặt cọc nhiều lô đất trên cùng một thửa đất, khiến diện tích chuyển nhượng chồng lấn và vượt xa diện tích thực tế. Tổng diện tích đất Ái cam kết chuyển nhượng lên tới 790m², trong khi diện tích còn lại của thửa đất chỉ khoảng 361,5m².

Bằng thủ đoạn trên, Đỗ Hữu Ái bị cáo buộc đã chiếm đoạt của 7 bị hại số tiền 688 triệu đồng.

Đối với bị cáo Phan Thị Thủy, cáo trạng xác định dù biết rõ thửa đất chưa hoàn tất thủ tục thừa kế, Ái không có quyền chuyển nhượng và biết Ái đang thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng vẫn giới thiệu người mua, làm chứng trong các hợp đồng đặt cọc, nhận tiền giúp Ái và cùng đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm tạo niềm tin cho các bị hại.

1784254971036_1481480308276213043_2276788840534255908_7206844efc647c4527f15a1b7986dd62.jpg
Toàn cảnh phiên tòa..

Thủy bị xác định đã giúp sức để Ái chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền 290 triệu đồng.

Theo hồ sơ vụ án, thửa đất trên là tài sản của ông Đỗ Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Thiểu (cha mẹ ruột của bị cáo Ái). Sau khi cả hai qua đời không để lại di chúc, quyền thừa kế thuộc về 5 người con.

Đến tháng 4/2022, các đồng thừa kế mới lập văn bản phân chia di sản, trong đó thống nhất tặng phần thừa kế cho một người con khác, đồng nghĩa với việc trong thời gian nhận tiền đặt cọc, Ái hoàn toàn chưa có quyền định đoạt đối với thửa đất này.

Tại phiên tòa, HĐXX xem xét toàn bộ hành vi của các bị cáo, đánh giá mức độ trách nhiệm của từng người và các tình tiết tang nặng, giảm nhẹ.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Đỗ Hữu Ái 8 năm tù, Phan Thị Thủy 2 năm 9 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Dùng đất thừa kế 'ảo' lừa đảo 7 người, chiếm đoạt 688 triệu đồng