Tin nhanh

Đức: 7 người tử vong trong vụ tai nạn xe hơi nghi vận chuyển người di cư trái phép

Hà Mai 13/10/2023 - 17:02

Một chiếc xe tải chở hơn 20 người đã bị lật gần biên giới Áo khi tăng tốc nhằm trốn tránh cảnh sát.

Ngày 13/10, ít nhất 7 người thiệt mạng và một số người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải nghi chở người di cư bị lật ở bang Bavaria, miền Nam nước Đức.

duc-1-.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: DW)

Chiếc xe tải mang biển số Áo chở hơn 20 người bị lật sau khi bị cảnh sát phát tín hiệu kiểm tra.

Người phát ngôn cảnh sát Stefan Sonntag cho biết: “Người lái xe và kẻ tình nghi buôn lậu vẫn sống sót và nằm trong số những người bị thương”.

Sonntag cho biết cảnh sát "không có thông tin người dân đến từ đâu hoặc quốc tịch của họ".

Những người bị thương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc A94 của Đức gần ngã ba Ampfing-Waldkraiburg.

Các quan chức cho biết, chiếc xe tải đã di chuyển khoảng 50km (31 dặm) về phía Munich từ biên giới giữa Áo và Đức khi cố gắng thoát khỏi sự kiểm tra của cảnh sát.

Tài xế xe tải tăng tốc cho xe chạy khi nhận ra đã bị cảnh sát chú ý.

Các quan chức đã chặn các con đường dẫn đến Munich và mở cuộc điều tra về vụ việc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tranh luận gay gắt về chính sách di cư ở Đức.

Vào tháng 9, Bộ trưởng Nội vụ Nancy Faeser tuyên bố Đức sẽ tăng cường kiểm tra cảnh sát trên các “tuyến đường buôn người” thông thường để hạn chế người di cư vào nước này.

Kể từ đầu tháng 10, Đức đã tăng cường kiểm soát dọc biên giới phía Đông để ngăn chặn người di cư vào nước này.

Năm nay, ​​số lượng người di cư xin tị nạn tại nước này tăng 74%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đức: 7 người tử vong trong vụ tai nạn xe hơi nghi vận chuyển người di cư trái phép