Tin địa phương

Đưa sản phẩm đặc trưng các tỉnh Việt Bắc đến với du khách

Nguyễn Liên 08/07/2024 - 18:35

Để quảng bá những sản phẩm địa phương nổi tiếng, các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Giang đã trưng bày, giới thiệu rộng rãi sản phẩm OCOP nổi tiếng, đặc trưng của các tỉnh, nhằm đưa đến những sản phẩm tốt nhất cho du khách trong nước và quốc tế.

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch 6 tỉnh Việt Bắc gắn với truyền thông, giới thiệu về Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024, tại sảnh phòng họp Sông Hàn, Khách sạn Mường Thanh Grand (số 962, Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng), 6 tỉnh Việt Bắc gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang đã trưng bày, giới thiệu tờ rơi, tập gấp, mã QR… để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch.

vk-1.jpg
Ông Phạm Duy Hưng Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn phát biển tại Hội nghị (ảnh BTC cung cấp)

Các tỉnh Việt Bắc có nhiều địa danh nổi tiếng làm nên thương hiệu các tỉnh có thể kể đến như: Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú (tỉnh Hà Giang); Công viên Địa chất Non nước (tỉnh Cao Bằng); danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn); hồ Na Hang, Chiến khu Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang); hồ Núi Cốc, ATK Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) và chợ Kỳ Lừa, chùa Tam Thanh, núi Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn)…

Trong nhiều năm qua, ngành du lịch các tỉnh Việt Bắc đã duy trì tổ chức chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc”. Đây là cơ chế liên kết, hợp tác quan trọng, góp phần tăng cường mối quan hệ giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các tỉnh, là cầu nối giúp các doanh nghiệp mở rộng liên kết, hợp tác phát triển du lịch Việt Bắc với cả nước.

Các tỉnh Việt Bắc luôn quan tâm trong hoạt động liên kết vùng phát triển du lịch với các tỉnh trung tâm du lịch lớn Việt Nam như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Nha Trang, ..... Lần này điểm đến các tỉnh là Đà Nẵng- là nơi thu hút khách quan trọng của cả nước và là đầu mối phân phối khách du lịch quốc tế cho các địa phương khu vực phía Bắc nhưng chưa thật sự khai thác được các tiềm năng, thế mạnh và tạo liên kết chặt chẽ để phát triển du lịch trọng điểm.

Sản phẩm OCOP lần này được Ban tổ chức mang đến giới thiệu tại Đà Nằng là sản vật nổi tiếng tại các tỉnh có thể kể đế như: Trà tôm nõn hương quê, Trà mầm sương sớm hương quê và Trà móc câu hương quê của HTX nông sản Phú Lương; Trà đen của HTX chè Thịnh An (Đồng Hỷ); Trà móc câu Đạt Phát và Trà đinh Đạt Phát của HTX chè sạch Đạt Phát (Phú Lương); Trà nén dây thìa canh lá to của Công ty CP Sản phẩm thiên nhiên DK (Phú Lương) tỉnh Thái Nguyên

1(3).jpg
Tỉnh Thái Nguyên có nhiều sản phẩm từ chè được đánh giá 5 sao giới thiệu đến du khách

Bắc Kạn có một số sản phẩm OCOP như miến dong, gạo Khẩu Nua Lếch Ngân Sơn, gạo Bao thai, tinh bột nghệ, Nano Curcumin nghệ, bí xanh thơm, mơ chế biến... có chỗ đứng trên thị trường, tham gia vào hệ thống bán lẻ ở một số thành phố lớn trên trên cả nước. Đặc biệt, sản phẩm miến dong Tài Hoan đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, hiện các sản phẩm này đã có mặt tại một số nước phương tây

Tỉnh Cao Bằng gạo nếp Hương Bảo Lạc; gạo nếp Ong, hạt dẻ Trùng Khánh; thịt xông khói, lạp sườn; miến dong Tân Việt Á; thạch đen; khẩu sli Nà Giàng; Hồng Trà A1, Lục Trà A2; trà giảo cổ lam rượu ngô CP 999; dầu hồi,.....

Hà Giang, sản phẩm đặc sản của địa phương được đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) gồm: Mật ong Bạc hà, chè Shan tuyết, thịt bò Vàng, cam Sành, gạo tẻ Già Dui, Hồng không hạt, cá Bỗng, Thảo quả....

vb-1.jpg
Đại biểu 6 tỉnh Việt Bắc tại gian hàng trưng bày sản phẩm (ảnh BTC cung cấp)

Nhiều sản phẩm OCOP của Tuyên Quang đã lọt vào top những sản phẩm “Chất lượng vàng nông nghiệp Việt Nam”, tiêu biểu như: rượu ngô men lá Na Hang, rau an toàn Hồng Thái, Khau Tinh, cá hồ thủy điện Na Hang, chè Shan tuyết Sinh Long, Hồng Thái; cam sành Hàm Yên,...

Thông qua Hội nghị nhằm truyền thông đến đông đảo nhân dân, du khách, trong nước, quốc tế đến tham quan, trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh Việt Bắc ngày càng phát triển.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng bày tỏ tin tưởng, với nguồn tài nguyên du lịch hấp dẫn, cùng với sự nhiệt tình mến khách của nhân dân các tỉnh Việt Bắc, sự giúp đỡ của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Hiệp hội du lịch Việt Nam, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng; đặc biệt là sự quan tâm, phối hợp và liên kết của các doanh nghiệp, công ty lữ hành, 6 tỉnh Việt Bắc sẽ trở thành “Điểm đến du lịch” lý thú, an toàn, thân thiện và hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Theo thông tin tại Hội nghị, Chương trình khai mạc “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024 dự kiến diễn ra tại sân khấu Quảng trường Nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn vào 20h ngày 25/8.

Chương trình biểu diễn các di sản nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia diễn ra vào 20h ngày 26/8 tại thành phố Bắc Kạn

Từ ngày 20 đến 25/8, các tỉnh Việt Bắc tổ chức cuộc thi hướng dẫn viên du lịch với chủ đề "Trải nghiệm một vòng Việt Bắc". Mỗi tỉnh chọn "một điểm đến" để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch gắn với cuộc thi.

Từ ngày 24 đến 28/8, diễn ra hoạt động Ngày hội nông sản OCOP và văn hóa ẩm thực 6 tỉnh Việt Bắc tại sân Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Kạn với quy mô 70 gian hàng.
Giải đua xe đạp
địa hình tỉnh Bắc Kạn mở rộng tại tuyến đường mới thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể từ ngày 25 đến 26/8. Triển lãm tranh và ảnh du lịch 6 tỉnh Việt Bắc tại sảnh Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Kạn từ ngày 24 đến 29/8.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa sản phẩm đặc trưng các tỉnh Việt Bắc đến với du khách