Tòa tuyên án

Đột nhập vào nhà trộm cắp, chém gia chủ hàng chục nhát khi bị lộ

Mạnh Hùng 26/09/2023 - 16:10

Do không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền chi tiêu Nguyễn Minh Vui lên kế hoạch đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện, Vui dùng dao đâm chủ nhà 12 nhát, gây tổn hại 88% sức khỏe.

Ngày 26/9, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Nguyễn Minh Vui (trú tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội "Giết người", theo quy định tại điểm n Khoản 1, Điều 123 - BLHS.

vui.png
Bị cáo Nguyễn Minh Vui tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Vui đang học cao đẳng thì sống chung với bạn gái và cả hai có con chung năm 2021.

Sau đó Vui nghỉ học đi làm, còn bạn gái vẫn tiếp tục đi học. Tuy nhiên, đến năm 2022, Vui không có nghề nghiệp ổn định và lâm cảnh nợ nần nên thường bỏ đi lang thang, xem nhà nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp.

Ngày 17/11/2022, Vui chuẩn bị dao, găng tay y tế để đi trộm, mục đích nếu chủ nhà phát hiện sẽ tấn công lại. Vui bắt xe buýt từ Mỹ Đình lên thị xã Sơn Tây, tìm cơ hội trộm cắp.

Khoảng 4h sáng 18/11/2022, Vui đột nhập phòng ngủ của anh M. (21 tuổi), nhưng khi đang lục lọi tài sản thì nạn nhân tỉnh dậy, hô hoán.

Bị phát hiện, Vui rút dao đâm anh M. 12 nhát. Lúc này người nhà anh M. nghe tri hô đã bật điện sáng nên Vui bỏ chạy.

Anh M. được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn không tử vong, song tổn hại tới 88% sức khỏe và đến nay vẫn chưa thể vận động như ý muốn.

Sau khi gây án, Vui bỏ trốn về Nghệ An và đến cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình giải quyết vụ án, gia đình bị cáo đã bồi thường cho phía bị hại 430 triệu đồng và được họ viết đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Minh Vui mức án 18 năm tù về tội "Giết người".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đột nhập vào nhà trộm cắp, chém gia chủ hàng chục nhát khi bị lộ