Kinh tế

Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới

Minh Lý 02/11/2025 - 17:49

Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói 2025” thể hiện tinh thần đồng hành, đặt người nông dân vào trung tâm của mọi chính sách, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.

Lắng nghe từ ruộng đồng, hành động từ thực tiễn

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói 2025”, với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới.”

Diễn đàn là cầu nối trực tiếp giữa người làm chính sách và người nông dân, tiếp nối tinh thần “Tháng nghe dân nói” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2024. Gần 1.000 ý kiến, kiến nghị của nông dân cả nước đã được gửi tới Ban Tổ chức, xoay quanh các vấn đề lớn như đổi mới thể chế, chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực và phát triển nông thôn văn minh.

thiet-ke-chua-co-ten-1-.png
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, trong hành trình phát triển đất nước, nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ” vững chắc, còn người nông dân – với tri thức, sáng tạo và tinh thần đổi mới – chính là chủ thể trung tâm của quá trình chuyển đổi xanh và hiện đại hóa nông thôn.

Biến tiếng nói nông dân hôm nay thành hành động ngày mai

Tại diễn đàn, các doanh nghiệp và chuyên gia chia sẻ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho nông sản Việt. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group, đề xuất xây dựng Sàn giao dịch hàng hóa quốc gia cho các mặt hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, gạo… để định hình giá trị thực của nông sản Việt trên thị trường thế giới, đồng thời đầu tư mạnh vào chế biến sâu để gia tăng giá trị xuất khẩu.

Bà Nguyễn Thị Thành Thực, CEO AutoAgri, kiến nghị phát triển cụm làng nghề quy mô nhỏ, gắn với chương trình OCOP và thành lập Hiệp hội Cà phê đặc sản Việt Nam nhằm nâng tầm thương hiệu nông sản Việt.

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết, hiện cả nước đã có gần 18.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, vượt kế hoạch đề ra đến năm 2025, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân cùng phát triển.

thiet-ke-chua-co-ten(1).png
Tại diễn đàn, các chuyên gia chia sẻ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho nông sản Việt (Ảnh minh hoạ).

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng khẳng định, tiếng nói của nông dân sẽ được chuyển hóa thành hành động cụ thể của toàn ngành, với ba đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học – công nghệ, và phát triển hạ tầng logistics xanh. Cùng với đó là năm nhóm giải pháp hành động theo hướng liên kết “Công – Nông – Thương – Trí – Binh”, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ sinh thái và an ninh nông thôn.

“Nông nghiệp không chỉ là trụ cột của nền kinh tế mà còn là sứ mệnh văn hóa và nhân văn của dân tộc. Mỗi nông dân là một chiến sĩ xanh, mỗi hợp tác xã là hạt nhân đổi mới, mỗi làng quê là trung tâm sáng tạo và hạnh phúc”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới