Giao thông

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 bảo đảm tốt an toàn giao thông mùa mưa bão

Văn Hoàng 27/06/2023 - 14:10

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện lưu thông trên tuyến đường sông trong mùa mưa bão, Đội Cảnh sát đường thủy số 1- Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra, tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông, đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão.

1(1).jpg

Lập biên bản và xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm

Trong những ngày qua, những cơn mưa lớn liên tục xảy ra trên địa bàn Thủ đô khiến cho mực nước sông Hồng ngày càng dâng cao, dòng chảy cũng trở nên siết hơn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân, phương tiện tham gia giao thông.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ động lên phương án, tăng cường nhân lực, bố trí thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên ứng trực, kịp thời hỗ trợ nếu có sự cố xảy ra.

Hiện nay, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đang quản lý 73,5km sông Hồng và 32,5km sông Đà, đơn vị đã chủ động triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể như vừa kết hợp việc tuyên truyền để các đơn vị kinh doanh vận tải, người lái phương tiện và người dân khi tham gia lưu thông đường thủy nội địa chấp hành nghiêm quy định, vừa kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn.

3(1).jpg
Thường xuyên kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở, xử lý nồng độ cồn nếu phát hiện lái tàu, lái đò bến khách ngang sông, thuyền viên vi phạm nồng độ cồn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã lập biên bản và xử lý 1.187 trường hợp, với 1.286 lỗi vi phạm, phạt tiền hơn 4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, xử lý giảm 93 trường hợp, giảm 30 lỗi vi phạm, số tiền phạt tăng hơn 1,7 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu như: Chở hàng quá tải: 854 trường hợp; Thuyền viên vi phạm nồng độ cồn: 8 trường hợp.

Thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở, xử lý nồng độ cồn nếu phát hiện lái tàu, lái đò bến khách ngang sông và thuyền viên vi phạm nồng độ cồn. Đây là một trong các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên dọc tuyến sông Hồng đang được lực lượng Cảnh sát đường thủy số 1 tích cực triển khai.

Trung tá Trịnh Văn Trường, Cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ số 1 cho biết: "Cán bộ Cảnh sát đường thủy số 1 luôn chủ động xây dựng phương án, tổ chức lực lượng hướng dẫn, phối hợp lực lượng Công an khu vực có liên quan, yêu cầu bến khách ngang sông thuộc địa bàn quản lý ký cam kết bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển hành khách, trang bị đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh, thiết bị an toàn theo quy định trong thời gian mùa mưa lũ".

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Để chủ động ứng phó khi mưa lũ xảy ra cũng như nhằm nâng cao ý thức pháp luật của người dân khi tham gia giao thông đường thủy, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn cho người dân, đặc biệt là đối tượng trẻ em.

4(1).jpg
Cảnh sát đường thủy số 1 hướng dẫn trẻ nhỏ, người tham gia giao thông mặc áo phao đúng quy định khi tham gia giao thông đường thuỷ nội địa.

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 còn thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng sử dụng các phương tiện được trang bị phục vụ công tác phòng, chống bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn. Ðồng thời, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tích cực phòng chống thiên tai bão, lũ; cảnh báo tình hình mưa, bão, lũ để nhân dân kịp thời phòng tránh.

Bên cạnh đó, đơn vị nghiêm túc, kiên quyết đình chỉ hoạt động bến khách ngang sông chưa được cấp phép, không đủ điều kiện an toàn; tuyên truyền, triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm quản lý tốt hoạt động của phương tiện thủy; bến, bãi chứa vật liệu xây dựng ven sông, hoạt động của bến thủy nội địa và bến khách ngang sông.

Qua đó, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại bằng đường thủy của nhân dân cũng như giao lưu phát triển kinh tế xã hội đảm bảo thông suốt, an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông trên đường thủy.

Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động chở khách qua sông vẫn tồn tại một số hạn chế như cả hành khách và chủ phương tiện vẫn còn tâm lý chủ quan, không chấp hành quy định mặc áo phao hoặc chỉ chấp hành khi có mặt lực lượng chức năng đến kiểm tra. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy cao, gây khó khăn cho công tác đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Hiện tại đang bước vào cao điểm của mùa mưa lũ với dự báo có nhiều phức tạp, khó lường. Do vậy, để hạn chế tối đa tai nạn, sự cố xảy ra, ngoài sự nỗ lực của cơ quan chức năng, để đảm bảo an toàn cho bản thân, hành khách, mỗi doanh nghiệp, chủ các phương tiện tham gia giao thông đường thủy cần chủ động, tự giác, nâng cao ý thức cảnh giác, cũng như tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đội Cảnh sát đường thủy số 1 bảo đảm tốt an toàn giao thông mùa mưa bão