Kinh tế

Doanh số bán vàng miếng ở Thanh Hóa khoảng 5.000 lượng vàng/năm

Thanh Phương 15/05/2024 - 15:33

Trước tình hình giá vàng lên, xuống bất thường, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, cân nhắc khi tích trữ vàng vào thời điểm này. Các đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, xử lý nghiêm những vi phạm.

Thanh Hóa là một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh vào tốp đầu cả nước. Nhiều loại hàng hóa, trong đó có kim loại quý, vàng, bạc được người dân giao dịch với số lượng lớn. Quan niệm tích trữ vàng vẫn còn ăn sâu vào trong tâm thức của phần lớn người dân. Chính vì vậy mà khi bán được hàng hóa, nông sản, gia sức, gia cầm…thì người dân lại chuyển sang tích trữ vàng.

ktra.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn

Theo thống kê, doanh số mua bán vàng miếng trên địa bàn trung bình đạt khoảng 5.000 lượng vàng/năm, chủ yếu là của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, Công ty cổ phần Phú Đô và Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji - Chi nhánh Thanh Hóa.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động kinh doanh mua bán vàng miếng cho 6 ngân hàng và 3 pháp nhân. Cụ thể: Ngân hàng Á Châu, Kỹ Thương, Phương Đông, Sài Gòn Thương Tín, Tiên Phong, Sài Gòn và 3 tổ chức kinh tế là Công ty cổ phần Phú Đô, Công ty cổ phần Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji - Chi nhánh Thanh Hóa, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh Thanh Hóa.

Thống kê toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 300 doanh nghiệp kinh doanh vàng. Các doanh nghiệp đều niêm yết giá từng loại vàng theo đúng quy định. Việc mở các doanh nghiệp kinh doanh vàng tại các địa phương đã phục vụ nhu cầu của người dân, không phải di chuyển xuống trung tâm thành phố.

vang.jpg
Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh vàng bạc

Để đảm bảo thị tường lưu thông ổn định, minh bạch, bảo vệ quyền lợi khách hàng, cơ quan chức năng đã thường xuyên thanh tra, kiểm tra về hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng và hoạt động sản xuất, mua, bán vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn.

Qua đó, đã thu hồi 6 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng, như: Không công bố tiêu chuẩn; không ghi nhãn hàng hóa đúng quy định; không niêm yết công khai giá vàng miếng, vàng trang sức mỹ nghệ; xuất nhập khẩu vàng trang sức mỹ nghệ, vàng nguyên liệu không đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp...

Theo chỉ đạo của cấp trên, các đơn vị chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử các tổ chức, cá nhân có hành vi trà trộn, làm giả các thương hiệu nổi tiếng để trục lợi. Trong đó, Cục Quản lý thị trường phối hợp với công an các địa phương kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng vi phạm.

Cụ thể, qua kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hưng có địa chỉ tại tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, phát hiện nhiều hàng hóa là vàng, bạc giả thương hiệu nổi tiếng. Trị giá hàng hoá vi phạm là: 67.025.000 đồng.

Một cơ sở kinh doanh đóng trên khu phố sầm uất nhất của TP Thanh Hóa cũng được kiểm tra. Cụ thể, cửa hàng vàng bạc Kim Chung - Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung, có địa chỉ tại 219 Lê Hoàn, Phường Lam Sơn, TP Thanh Hoá.

Lực lượng liên ngành đã thu giữ tang vật vi phạm: lắc tay Chanel: 05 cái; lắc tay versace: 01 cái; lắc tay dior: 02 cái; lắc tay hermes: 01 cái; lắc tay LV: 02 cái. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm: 195.466.000 đồng.

Cùng ngày, lực lượng liên ngành cũng lập biên bản, tạm giữ 6 Dây chuyền và 2 lắc tay kim loại mầu vàng nhãn hiệu Chanel, tổng trị giá là 178.080.000 đồng tại hộ kinh doanh Đỗ Thị Chi (sinh năm 1963) có địa chỉ tổ dân phố Tân Hải, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.

Lợi dụng tình hình giá vàng nhảy múa, người dân đổ xô đi mua kim loại quý để tích trữ, không ít các tổ chức, cá nhân có hành vi trà trộn, làm giả các thương hiệu nổi tiếng để trục lợi. Người mua hàng cần hết sức cảnh giác không chạy theo đám đông, nên mua vàng, bạc ở những nơi có uy tín.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 10 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ - Công an Thành phố Thanh Hóa đã kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng bạc ở đường Cao Thắng, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hoá).

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 27 sản phẩm kim loại màu vàng, bạc có dấu hiệu là hàng hoá giả mạo nhãn hiệu của một số thương hiệu nổi tiếng như: Cartier, Hermes, Chanel, BVLGARI, Louis Vuitton. Tổng trị giá hàng hoá theo giá niêm yết là 258.093.000 đồng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hoá có dấu hiệu vi phạm để tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Doanh số bán vàng miếng ở Thanh Hóa khoảng 5.000 lượng vàng/năm