Chính trị

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Mai Đỉnh 08/07/2024 - 22:20

Ngày 8/7, tại huyện Lạng Giang, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; đồng chí Leo Thị Lịch, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đồng chí Đỗ Thị Việt Hà, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.

Về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

tiep-xuc-cu-tri-2-.jpg
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri huyện Lạng Giang sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Việt Hà thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Sau 27,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Quốc hội đã xem xét khối lượng lớn các công việc về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao. Trong đó, thông qua 11 luật, 21 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật.

Để góp phần vào sự thành công chung đó, trước kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang đã tập trung hoàn thành 3 cuộc giám sát theo kế hoạch; tổ chức lấy ý kiến của các cấp, ngành, chuyên gia đối với 10 dự án luật trình Quốc hội thông qua hoặc cho ý kiến; phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri tại 4 huyện, thị xã, thành phố.

tiep-xuc-cu-tri-1-.jpg
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong kỳ họp, các ĐBQH tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia vào toàn bộ nội dung, chương trình. Có 19 lượt ý kiến phát biểu tại tổ, 17 lượt ý kiến ở hội trường, 5 lượt ý kiến tranh luận và 2 lượt ý kiến chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các ý kiến thảo luận, tham luận đều thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp vào nội dung các báo cáo, tờ trình, các dự thảo luật, nghị quyết, được chủ tọa kỳ họp, cơ quan soạn thảo, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp thu, giải trình. Ngay sau kỳ họp, Đoàn đã phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri tại một số địa phương.

tiep-xuc-cu-tri-3-.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đông đảo cử tri bày tỏ sự vui mừng, đồng tình với kết quả của kỳ họp, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề. Cụ thể: Đề nghị các ĐBQH kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung quy định diện tích tối thiểu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 3ha không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Qua đó cắt giảm thủ tục hành chính đối với các dự án nhỏ, quy mô phát sinh nguồn thải ít, mức độ tác động đến môi trường thấp, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND cấp xã để việc xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý; Kiến nghị Chính phủ sớm xem xét ban hành nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, trong đó, quy định xử lý về hành vi cố ý tố cáo sai sự thật. Trường hợp cố ý tố cáo sai sự thật có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan chức năng để điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.

tiep-xuc-cu-tri-4-.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đối với công chức, viên chức có hành vi tố cáo sai sự thật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định. Có như vậy sẽ hạn chế được tình trạng đơn tố cáo sai sự thật, kéo dài, vượt cấp, phức tạp như thực tiễn thi hành pháp luật tố cáo thời gian qua.

Đề nghị sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Giải quyết cho các Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức danh chủ tịch HĐND cấp xã; giao biên chế thực hiện công tác kiểm tra chuyên trách tại UBKT Đảng ủy các xã, thị trấn.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị cần có chính sách hạn chế việc nhập khẩu xe tải trọng quá lớn, hạn chế hoạt động của loại xe này vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Trần Văn Tuấn ghi nhận, tiếp thu, các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, đơn vị chức năng để xem xét, giải quyết.

tiep-xuc-cu-tri-5-.jpg
Cử tri tham gia Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao ý kiến phát biểu, đóng góp của cử tri, các kiến nghị, đề xuất đều phản ánh thực tế ở cơ sở, thể hiện trách nhiệm của cử tri, cán bộ huyện, xã.

Chia sẻ thêm một số thông tin tại kỳ họp, đồng chí cho biết, Quốc hội đã thảo luận, xem xét thông qua nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, kỳ họp đã thông qua nhiều luật và quyết định liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân, có ý nghĩa nhân văn như, chính sách bảo hiểm xã hội, xử phạt hành vi uống rượu tham gia giao thông, cải cách tiền lương, giáo dục trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật...

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tại kỳ họp, phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri tới Quốc hội, hoàn thành trọng trách của người đại biểu nhân dân trước Quốc hội. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã tổ chức rất nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, các cuộc họp chuyên đề, tiếp thu ý kiến cử tri và báo cáo, phản ánh tới Quốc hội. Trong đó có 13 ý kiến của cử tri nêu trong ngày hôm nay.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho rằng những ý kiến của Đoàn tại các Kỳ họp được Quốc hội ghi nhận có sự chuẩn bị chu đáo, chất lượng cao, có nhiều thông tin đóng góp cho Quốc hội. Đối với các phiên họp, Đoàn cũng có sự phân công tự giác, tham gia nghiên cứu.

Chia sẻ với các cử tri, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho rằng phong trào tỉnh Bắc Giang làm rất tốt, tương đối toàn diện. Đồng chí khẳng định, trong thời gian vừa qua, tỉnh dẫn dẫn đầu về nhiều mặt, và điều này được Trung ương ghi nhận về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài nằm trong tốp đầu. Đây là nền kinh tế năng động, nền hành chính cởi mở, thông thoáng và có lợi cho doanh nghiệp, cùng với Đảng bộ, chính quyền đoàn kết đã góp phần quan trọng vào làm tăng đời sống cho người dân.

Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống anh hùng, xây dựng Đảng, chính quyền và sự bứt phá về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư thời gian qua, Bắc Giang sẽ tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, là điểm sáng của cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV