Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), TP.HCM khởi công, khánh thành 9 dự án.
Theo Công điện số 129/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). TP.HCM có 9 dự án quan trọng khởi công, khánh thành.
Đầu tiên là dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn phường Chánh Hưng và phường Phú Định (quận 8 cũ), tổng chiều dài khoảng 4,7km, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư.
Theo đó, khoảng 4,3km kè phía bờ Bắc Kênh Đôi sẽ được xây dựng, kết hợp nạo vét một phần lòng sông; đồng thời mở rộng đường giao thông dọc bờ Bắc kênh Đôi theo quy hoạch 20m; xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài theo quy hoạch 16m; xây dựng mới cầu Hiệp Ân 2; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến và xây dựng bến thủy nội địa dọc kè bờ Bắc Kênh Đôi.
Dự án được triển khai với mục tiêu thực hiện chương trình Chỉnh trang đô thị của nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.
Thứ hai là khởi công gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 có tổng chiều dài 51km, được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h, tổng mức đầu tư hơn 19.617 tỷ đồng.
Thứ ba là dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh cũ). Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư, quy mô xây dựng 3 khối chung cư cao 20 tầng với tổng số 864 căn hộ.
Dự án đã tổ chức lễ khởi công ngày 8/8. Việc đầu tư dự án này nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở phục vụ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thứ tư là dự án xây dựng trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (cơ sở 2) tại xã Tân Nhựt, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM làm chủ đầu tư.
Dự án này gồm khối giảng đường, học tập và đào tạo gồm 1 tầng hầm, 10 tầng có chiều cao 57m với tổng diện tích sàn xây dựng 77.640m2. Đối với khối hành chính, dự án gồm thư viện, nhà thể thao quy mô 1 tầng hầm, 10 tầng có chiều cao 57m, tổng diện tích sàn xây dựng 28.455,8m2. Trong đó, khối nhà để xe 8 tầng có chiều cao 26,5m, tổng diện tích sàn xây dựng 22.410,7m2 và nhà bảo vệ, tường rào; sân, đường nội bộ, cây xanh; hệ thống kỹ thuật...
Tiếp theo là xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, phường Phú Thọ), quy mô 2.000 chỗ, phòng tập luyện đa năng 300 chỗ, chiều cao 20m. Tổng diện tích sàn xây dựng là 31.668,7m2. Đây là công trình văn hóa mới của TP.HCM, vừa phục vụ biểu diễn, đào tạo nghệ thuật, vừa tổ chức hội nghị, giao lưu.
Dịp này, dự án Vành đai 3 TP.HCM sẽ thông xe giai đoạn 1, nút giao Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch, thuộc gói thầu XL1 (phường Long Trường) do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM làm chủ đầu tư.
Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM là công trình giao thông trọng điểm, có tổng chiều dài khoảng 76,3km, qua 4 địa phương TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An (trước sáp nhập). Mục tiêu của dự án là kết nối các tỉnh, thành trong khu vực, giảm ùn tắc giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ 7 là dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 748 đoạn từ giáp giao lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước (Bình Dương cũ) cũng sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.
Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 4.923m; điểm đầu tiếp giáp nút giao với đường Vành Đai 4; điểm cuối tại giao lộ ngã tư An Điền, bề rộng mặt đường 25m. Phần cầu Ông Kỳ dài 25,7m; khổ cầu 38,0m; hệ thống thoát nước cống BTCT; hệ thống chiếu sáng, cây xanh, hệ thống an toàn giao thông, sơn đường, biển báo.
Đối với dự án xây dựng hầm chui tại nút giao ngã năm Phước Kiến, phường Thủ Dầu Một sẽ xây dựng hầm chui quy mô bê tông cốt thép, phần hầm kín dài 100m, 4 làn xe; phần hầm hở dài 300m, 4 làn xe và đường dẫn 2 đầu hầm dài 229m.
Hệ thống thoát nước ngang, dọc bằng bê tông cốt thép, hệ thống trạm bơm, hệ thống thoát nước thải, cấp nước, hệ thống chiếu sáng, camera quan sát, cây xanh... cũng được xây dựng.
Cuối cùng, dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, phường Vũng Tàu sẽ khánh thành, đưa vào sử dụng dịp 19/8. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư khu vực Vũng Tàu thực hiện với quy mô dài 3,2km, hạng mục xây dựng công viên Thùy Vân phạm vi khoảng 19,21ha.
Dự án được đầu tư với mục tiêu phát triển Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM, thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Việc đầu tư cải tạo và xây dựng mới công viên tại trục đường Thùy Vân - Bãi Sau sẽ tạo ra các không gian tổ chức lễ hội, không gian du lịch, các công trình điểm nhấn, phục vụ khách du lịch và nhân dân địa phương, mang lại diện mạo mới cho khu vực bãi sau TP Vũng Tàu cũ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.