Là địa phương cách đất liền xa nhất của tỉnh An Giang, Đặc khu Thổ Châu đang gặp nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đặc biệt nơi đây luôn thiếu nhân lực y tế có chuyên môn cao. Để khắc phục tình trạng này, Sở Y tế An Giang đề xuất cơ chế điều động bác sĩ luân phiên công tác tại địa bàn này.
Bà Khương Thị Lành, ấp Bãi Ngự, Đặc khu Thổ Châu phản ánh, hiện nay Trạm Y tế Đặc khu Thổ Châu còn khó khăn về cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị cũ kỹ nên chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân.
Trong khi đó, từ Đặc khu Thổ Châu đi vào đất liền cách hàng trăm kilomet và 5 ngày mới có 1 chuyến tàu nên có những trường hợp bệnh nặng cần cấp cứu gặp rất nhiều khó khăn.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Phước Nhân đang công tác tại Trạm Y tế Thổ Châu cho hay, được sự hỗ trợ từ Bệnh xã Quân Dân Y (Quân khu 9), thời gian qua Trạm y tế Thổ Châu thực hiện tốt các ca phẫu thuật thông thường như: mổ ruột thừa, mổ sinh con, mổ cấp cứu các trường hợp bệnh cấp tính...

Tuy nhiên, hiện nay do còn nhiều khó khăn như: không có nguồn điện liên tục để sử dụng trong khám chữa bệnh và cấp cứu; nguồn điện từ máy phát điện không ổn định cũng ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân; vùng biển nước mặn nên máy móc, thiết bị mau hư hỏng, xuống cấp.
Đáng quan tâm là nhân lực Trạm Y tế Thổ Châu hiện chỉ có 2 bác sĩ, 3 y sĩ, 1 điều dưỡng, 1 kỹ thuật viên và 1 dược sĩ; thiếu trang thiết bị nên công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân chưa đảm bảo.
Bác sĩ Chuyên khoa II Hồ Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, nếu so về cơ cấu dân số, đội ngũ y bác sĩ và trang thiết bị của Trạm Y tế Thổ Châu hiện tại đáp ứng công tác khám, chữa bệnh cho người dân địa phương.
.jpg)
Tuy nhiên, nếu so với quy định mới của Bộ Y tế thì Trạm Y tế phải có 6 phòng chức năng. Đồng thời từ năm 2026 trở đi, ngành y tế phải thực hiện khám sức khỏe cho người dân ít nhất 1 lần trong năm thì nhiều Trạm Y tế không đảm bảo yêu cầu, về nhân sự, trang thiết bị…, trong đó có Trạm Y tế Thổ Châu.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Hồ Văn Dũng cho rằng công tác phối hợp quân dân y giữa Trạm Y tế Thổ Châu và Bệnh xá Quân Dân Y thời gian qua khá tốt, qua đó giúp cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo.
Tuy nhiên, công tác phối hợp gặp nhiều khó khăn, bất cập liên quan đến cơ chế chính sách thanh quyết toán và việc sử dụng thiết bị.
Sắp tới Sở Y tế có các văn bản đề xuất các cơ quan, đơn vị liên quan ban hành cơ chế phối hợp tháo gỡ khó khăn nhằm làm tốt hơn công tác khám chữa bệnh cho người dân.
Bên cạnh đó, Sở Y tế tỉnh An Giang sẽ tổ chức rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị và bố trí sắp xếp lại sao cho phù hợp, tránh lãng phí, cùng với đó tăng cường đào tạo, bố trí bác sĩ. Trong đó, chú trọng đào tạo và bố trí bác sĩ đa khoa có trình độ chuyên môn giỏi để chuyển tuyến đến công tác tại Trạm Y tế Thổ Châu.
.jpg)
“Theo tôi cần nghiên cứu bố trí ít nhất một bác sĩ được luân phiên từ 3 tháng đến 6 tháng hoặc 1 năm đến các xã đảo, đặc khu còn thiếu bác sĩ. Đồng thời, có các cơ chế, chính sách đặc thù khác để khuyến khích bác sĩ đi thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt đối với chính quyền địa phương, cần quan tâm nhà ở công vụ đối với các bác sĩ đến địa bàn công tác”, ông Dũng nói.
Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Hồ Văn Dũng mong muốn cấp trên, ngành liên cần quan tâm tháo gỡ khó khăn về vấn đề điện, nước để đảm bảo phục vụ thường xuyên đối với hoạt động chuyên môn của ngành Y tế tại Đặc khu Thổ Châu, vì thời gian qua nguồn điện, nước tại địa bàn thường bị cắt, yếu gây ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân.
Đặc khu Thổ Châu thuộc tỉnh An Giang (được thành lập từ xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trước đây), có diện tích 13,98km2, dân số 1.896 người.
Thổ Châu cũng tiếp giáp với đường hàng hải quốc tế khoảng 12 hải lý, có vùng biển lịch sử tiếp giáp với Vương quốc Campuchia nằm trong vịnh Thái Lan, cách trung tâm Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) 101km, cách phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) 220 km.