Ngày 28/5, theo thông tin từ UBND TP Huế, cơ quan này vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đề xuất thành lập Hội đồng đánh giá tình trạng và đề xuất phương án bảo quản, tu sửa bảo vật quốc gia – Ngai vua triều Nguyễn.
Theo UBND TP Huế, hiện nay, các quy định pháp luật hiện hành vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình thành lập Hội đồng chuyên trách nhằm đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án bảo tồn, phục hồi đối với các bảo vật quốc gia.
Do đó, để đảm bảo tính khoa học, toàn diện cũng như hiệu quả trong công tác bảo tồn, phục hồi Ngai vua triều Nguyễn - một cổ vật có giá trị đặc biệt quan trọng, UBND TP Huế đề nghị Bộ VHTTDL chủ trì thành lập Hội đồng hoặc thống nhất bằng văn bản ủy quyền để UBND TP Huế chủ trì việc này.
Dự kiến, Hội đồng sẽ bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa, nghiên cứu lịch sử mỹ thuật cung đình và cổ vật, cùng với đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị chuyên môn liên quan.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu để mời 11 thành viên tham gia Hội đồng, là các chuyên gia có uy tín đến từ các cơ quan nghiên cứu và phục hồi cổ vật ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế.
Các thành viên này đã đồng ý tham gia Hội đồng. Dự kiến, nếu được Bộ VHTTDL chấp thuận phương án thành lập, Hội đồng sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên vào cuối tuần này”.
Ông Phan Thanh Hải nhấn mạnh: “Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng, chúng tôi sẽ trình báo cáo lên UBND TP Huế và Bộ VHTTDL để xin chủ trương triển khai phục hồi. Khi có phương án được phê duyệt chính thức, việc phục hồi sẽ do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thực hiện, với sự tham gia trực tiếp của các nghệ nhân lành nghề, đồng thời có sự giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo về mặt kỹ thuật, mỹ thuật và chất lượng phục hồi”.