Đề nghị làm rõ vụ 2 cán bộ "đi xem đất" trong thời gian giãn cách xã hội

Dương Vương| 14/08/2021 16:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng ngày 14/8, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên cho biết đã có văn bản đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xác minh, làm rõ trách nhiệm về vụ việc cán bộ thuộc HĐND tỉnh đi xem đất đai trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 10/8, tổ tuần tra xử lý vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 của UBND xã Bình Kiến do Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lai làm tổ trưởng, tiến hành kiểm tra chiếc xe ô tô đang đỗ trên đường Nguyễn Văn Huyên (thuộc thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến).

covid-19-ngay-14-8-phu-yen-1.jpg
Ông Lê Xuân Hà vi phạm công tác phòng, chống Covid-19 bị UBND xã Bình Kiến xử phạt (Ảnh cắt từ clip).

Bên cạnh chiếc xe ô tô là xe đạp điện, vị trí hiện trường gần khu đất trống, bên cạnh rừng dương và không có dân cư.

Tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra giấy tờ của chủ phương tiện, lúc này ông Lê Xuân Hà xuất trình giấy đi đường do Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Phú Yên cấp để di chuyển trên các tuyến đường thuộc nội thành Tuy Hòa từ ngày 6/8 đến ngày 15/8. Ông Lê Xuân Hà cho biết đang đi xem đất đai.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô có 1 phụ nữ, tổ tuần tra yêu cầu kiểm tra giấy tờ nhưng người phụ nữ này không nêu lý do chính đáng, không xuất trình giấy tờ cá nhân. Người phụ nữ khai báo tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nga (SN 1983, trú phường 9, TP Tuy Hòa), chủ chiếc xe đạp điện dựng sát xe ô tô của ông Hà.

covid-19-ngay-14-8-phu-yen-2.jpg
Chiếc xe đạp điện đậu sát xe ô tô ở nơi vắng khu dân cư trong thời gian giãn cách xã hội.

Xác minh danh tính và nơi công tác, tổ tuần tra khẳng định ông Lê Xuân Hà là Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên; người phụ nữ xưng tên Quỳnh Nga có tên thật là Đ.T.L.L (SN 1978, trú phường 9, TP. Tuy Hòa) và hiện là cán bộ Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh. 

Trong thời gian giãn cách xã hội về phòng, chống Covid-19, hai cán bộ trên đi ra ngoài không chính đáng bị UBND xã Bình Kiến ra quyết định xử phạt mỗi cá nhân 2 triệu đồng.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị làm rõ vụ 2 cán bộ "đi xem đất" trong thời gian giãn cách xã hội