Doanh nghiệp - Doanh nhân

Dầu thế giới hạ nhiệt, Việt Nam chi Quỹ bình ổn để kìm đà tăng giá xăng

Minh Lý 11/03/2026 - 18:03

Giá dầu thế giới giảm mạnh sau khi lo ngại gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông dịu bớt. Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ ngày 11/3 theo kỳ điều hành của liên Bộ Công Thương – Tài chính. Để hạn chế mức tăng quá mạnh theo diễn biến thị trường quốc tế, cơ quan điều hành đã chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Sáng 11/3 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent dao động quanh mức hơn 87 USD/thùng, còn dầu WTI khoảng trên 83 USD/thùng. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3, giá dầu Brent giảm khoảng 11%, xuống còn 87,80 USD/thùng; dầu WTI giảm 11,9%, xuống còn 83,45 USD/thùng – mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 3/2022.

Diễn biến này xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng xung đột tại Trung Đông có thể sớm kết thúc, qua đó làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu. Bên cạnh đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng đang xem xét đề xuất tung ra lượng lớn dầu dự trữ chiến lược để bù đắp sự gián đoạn nguồn cung. Hiện 32 quốc gia thành viên của IEA đang nắm giữ khoảng 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng giá dầu trong thời gian tới vẫn có thể biến động mạnh do tình hình địa chính trị tại Trung Đông còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi việc khôi phục sản lượng tại các cơ sở khai thác nếu bị gián đoạn có thể mất nhiều thời gian.

xang-dau-11.3.png
Ảnh minh họa.

Ở thị trường trong nước, từ 0 giờ ngày 11/3, liên Bộ Công Thương – Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 26.570 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 29.120 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh: Dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.717 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 32.385 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 24.707 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ đã chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với nhiều mặt hàng nhằm giảm bớt áp lực tăng giá theo diễn biến của thị trường thế giới.

Theo Bộ Công Thương, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 10/3 có thể tăng mạnh hơn đáng kể. Cụ thể, xăng E5RON92 có thể lên khoảng 30.570 đồng/lít, xăng RON95-III khoảng 33.120 đồng/lít, dầu diesel khoảng 35.717 đồng/lít, trong khi dầu mazut có thể lên tới 28.707 đồng/kg.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu được hình thành từ khoản trích lập trong giá bán lẻ xăng dầu và được các thương nhân đầu mối quản lý theo quy định. Cơ chế của quỹ được thiết kế theo hướng tích lũy khi thị trường ổn định và chi ra khi giá xăng dầu thế giới tăng mạnh, qua đó giúp giảm biên độ biến động giá trong nước.

Theo số liệu quản lý, tính đến cuối quý III/2025, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 5.617 tỷ đồng. Việc sử dụng quỹ trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động được xem là giải pháp nhằm giảm tác động của “cú sốc” giá năng lượng đối với sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Bên cạnh việc sử dụng Quỹ bình ổn, Chính phủ cũng triển khai các giải pháp khác nhằm giảm áp lực chi phí năng lượng, trong đó có việc điều chỉnh thuế nhập khẩu xăng dầu đối với một số mặt hàng về mức 0%.

Hiện nguồn cung xăng dầu trong nước mới đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ, phần còn lại vẫn phải nhập khẩu, do đó giá xăng dầu trong nước vẫn chịu tác động lớn từ biến động của thị trường năng lượng thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Dầu thế giới hạ nhiệt, Việt Nam chi Quỹ bình ổn để kìm đà tăng giá xăng