Văn hóa - Du lịch

Dạo chợ hoa Xuân Phố cổ ngày Tết

Dương Dũng - Minh Lý 16/02/2026 - 15:48

Sức hút của Chợ hoa Xuân phố cổ 2026 đến từ sự kết hợp hài hòa giữa ký ức truyền thống và nhịp sống đương đại. Không chỉ là nơi giao thương, chợ hoa đã trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi mùa xuân Hà Nội được cảm nhận trọn vẹn trong từng nhành đào, chậu quất và nét chữ đầu năm.

Chợ hoa Xuân phố cổ 2026 sau nửa tháng mở cửa đã thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Không gian truyền thống kết hợp trải nghiệm hiện đại tạo nên điểm hẹn văn hóa đặc sắc giữa lòng Hà Nội dịp cận tết.

img_9032.jpg
Chợ hoa Xuân phố cổ, quen gọi là chợ hoa Hàng Lược, hình thành từ những năm 20 thế kỷ XX, gắn với văn hóa Kẻ Chợ và ký ức về Hà Nội 36 phố phường. Hơn 100 năm tồn tại, chợ vẫn là điểm hẹn không thể thiếu mỗi dịp giáp tết, nơi người dân tìm về thú chơi hoa tao nhã và không khí xuân xưa.

Theo Ban Tổ chức, những ngày cuối tuần, các tuyến phố trong khu chợ luôn tấp nập. Trên không gian số, fanpage sự kiện đạt gần 200.000 lượt tương tác; hơn 30 cơ quan truyền thông đăng tải trên 50 tin, bài, phóng sự, cùng hàng chục bài viết từ các fanpage cộng đồng…

img_9040.jpg
Chợ hoa Xuân phố cổ là nơi người dân tìm về thú chơi hoa tao nhã và không khí xuân xưa.
img_9043.jpg
Chợ kéo dài qua các phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và phố bích họa Phùng Hưng. Ban Tổ chức không bố trí gian hàng dưới lòng đường mà phân chia thành các khu: chợ hoa tết, làng nghề truyền thống, không gian nghệ thuật dân gian, giúp việc tham quan, mua sắm thuận tiện, gọn gàng.
img_9050.jpg
Khu trưng bày hoa được sắp xếp theo nhóm cây cảnh. Ngã ba Hàng Khoai - Hàng Lược giới thiệu hoa lan Đà Lạt; tiếp đến là quất cảnh, bonsai; đầu phố Hàng Lược rực rỡ sắc đào với nhiều thế cây đặc sắc.
img_9009.jpg
img_9015.jpg
Điểm nhấn nổi bật là khu trải nghiệm tại phố bích họa Phùng Hưng với tiểu cảnh xuân, gian hàng tre nứa mộc mạc, bàn cờ dân gian khổng lồ. Các hoạt động hát xẩm, viết thư pháp, gói bánh chưng, nặn tò he, tô tranh Đông Hồ, vẽ socola 3D…
img_9051.jpg
img_9057.jpg
Sau 18 ngày diễn ra, từ 30/1 đến 16/2/2026 (tức từ ngày 12 đến 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người tham quan, mua sắm. Con số này cho thấy sức hấp dẫn bền bỉ của một trong những chợ hoa truyền thống lâu đời nhất Hà Nội.
img_9061.jpg
img_9063.jpg
img_9070.jpg
img_9112.jpg
Sức hút của Chợ hoa Xuân phố cổ 2026 đến từ sự kết hợp hài hòa giữa ký ức truyền thống và nhịp sống đương đại. Không chỉ là nơi giao thương, chợ hoa đã trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi mùa xuân Hà Nội được cảm nhận trọn vẹn trong từng nhành đào, chậu quất và nét chữ đầu năm.
img_9129.jpg
img_9072.jpg
Từ phiên bản Chợ hoa Hàng Lược những năm trước, năm nay, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Hoàn Kiếm mở rộng không gian chợ hoa nhằm tạo điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách vui chơi, sắm Tết. Địa điểm tổ chức chợ hoa sẽ trải dài trên các tuyến phố: Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và tuyến phố bích họa Phùng Hưng.
img_9120.jpg
img_9088.jpg
UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, trong thời gian tổ chức Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026, các tuyến phố Hàng Lược, Hàng Khoai, Hàng Rươi, Hàng Mã và đoạn phố bích họa Phùng Hưng được tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông hợp lý. Các điểm trông giữ phương tiện được bố trí tại tuyến Phùng Hưng và các tuyến phố lân cận, tuyệt đối không để phương tiện tại lòng đường, vỉa hè trong khu vực tổ chức Chợ hoa Xuân.
img_9138.jpg
UBND phường Hoàn Kiếm thành lập Tổ kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về hàng hóa, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời tổ chức lực lượng tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống cướp giật và các hành vi lừa đảo.

Chợ hoa Xuân Phố cổ 2026 được tổ chức nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh những nét đẹp văn hóa trong đời sống Nhân dân phố cổ Hà Nội và góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí phấn khởi, vui tươi đón Tết Bính Ngọ năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật
Dạo chợ hoa Xuân Phố cổ ngày Tết