Đánh bạc trên không gian mạng: Cần mạnh tay trấn áp

Đỗ Việt| 09/11/2021 14:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lợi dụng kẽ hở của pháp luật và sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, các đối tượng núp bóng vỏ bọc doanh nhân thành đạt, mở các công ty kêu gọi đầu tư tài chính nhưng thực chất là sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc kéo theo nhiều người tham gia với số tiền hàng chục nghìn tỷ gây nhiều hệ lụy và bất ổn cho xã hội.

Nhiều đường dây cờ bạc khủng bị đánh sập

Thời gian qua, các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với các công an địa phương đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây đánh bạc và tổ chức đánh trên không gian mạng với số tiền cực khủng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, thu giữ nhiều siêu xe.

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 17 đối tượng ở Hà Nội về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” trên không gian mạng với số tiền 30.000 nghìn tỷ đồng.

ff7d29b91e95d6cb8f84_16359361559-1635937786963.jpg
Đỗ Ngọc Hà (áo trắng)  cầm đầu đường dây đánh bạc  khoảng 30.000 tỉ đồng

Theo cơ quan công an, đây là đường dây đánh bạc với thủ đoạn rất mới, sử dụng tiền kỹ thuật số để tham gia đặt cược, núp bóng dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính do Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, có biệt danh là Hà “Miên”), trú tại quận Long Biên cầm đầu. Đây là đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn TP Hà Nội và các địa phương.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà cùng Bùi Hoàng Sơn nghiên cứu, tìm hiểu về cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc.

Hà thông qua quan hệ xã hội đã lập trang web https://cp.starcsn.com. Đây là trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution có máy chủ đặt tại nước ngoài. 

Để thu hút người chơi bạc, nhóm của Hà còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu "Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù". ­­­

Theo Cục Cảnh sát hình sự, tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là hơn 1,1 tỉ euro (tương đương khoảng 30.000 tỉ đồng).

Một đường dây đánh bạc khác với số tiền lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng cũng vừa bị Bộ Công an triệt phá do Trần Tuấn Thành (sinh năm 1988, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) cầm đầu khiến dư luận xôn xao.

Đáng chú ý “ôm trùm” trong đường dây đánh bạc này là giám đốc một công ty truyền thông, quảng cáo có tiếng ở Hà Nội.

danh-bac.jpg

Trần Tuấn Thành "trùm" đường dây đánh bạc hàng trăm nghìn tỉ đồng dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Để qua mặt cơ quan chức năng, Thành thành lập công ty Công ty TNHH ITBIZ đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh như: quảng cáo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động phát hành phim điện ảnh, truyền hình....

Trên Facebook, Thành thường xuyên đánh bóng mình bằng hình ảnh doanh nhân thành đạt, chuyên đi siêu xe hạng sang, du lịch nước ngoài và chia sẻ triết lý, bài học về kinh doanh và cuộc sống.

Theo cơ quan công an, đường dây đánh bạc này có hàng triệu con bạc tham gia. Các đối tượng trong đường đường dây lôi kéo con bạc bằng phương thức quảng cáo, maketting trên mạng internet thông qua các trang web, clip, facebook của những người nổi tiếng để thuê quảng cáo. Để tránh sự theo dõi của cơ quan Công an, nhóm đối tượng này đặt máy chủ ở nước ngoài nhưng mọi hoạt động lại được điều hành ở Việt Nam, thuê văn phòng kín đáo với thủ đoạn giả danh công ty truyền thông.

Mới đây nhất, vào khoảng 16h ngày 4/11, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng 5, Bộ Công an) đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm tại Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc - Kiên Giang, Quảng Ninh, Thái Nguyên, tạm giữ 14 nghi can, 4 xe ô tô hạng sang, hàng chục máy tính, điện thoại, nhiều thẻ ngân hàng và đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Công an huyện Gia Lâm xác định đường dây đánh bạc này do nhóm Phạm Công Anh (42 tuổi), Hoàng Mạnh Lâm (34 tuổi), Đinh Văn Hoàng (36 tuổi) đều trú tại TP.Lạng Sơn (Lạng Sơn) cầm đầu, chỉ đạo trực tiếp 42 đại lý cấp dưới thông qua trang web http://bxx. Trang web này cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: tiến lên miền nam, Pocker, quay hũ slot, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá,…

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu công an xác định, mỗi ngày lượng tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến 30 tỉ đồng. Từ tháng 7/2020 đến nay, tới gần 14.000 tỉ đồng. Đường dây này có quy mô rất lớn, các đối tượng hoạt động liên tỉnh và nhiều đối tượng thuộc thành phần cộm cán kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương.

Cần mạnh tay trấn áp

Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ thời 4.0, các hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đang có xu hướng nở rộ trong những năm gần đây, tiềm ẩn nhiều tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương và hạnh phúc của mỗi gia đình.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các hình thức đánh bạc trên không gian mạng ngày càng nhiều và phổ biến. Người chơi chỉ cần thao tác trực tiếp trên điện thoại có kết nối internet là có thể truy cập vào các trang web đánh bạc một cách công khai, dễ dàng. Việc giao dịch cũng được thực hiện dễ dàng bằng hình thức chuyển khoản hoặc thẻ cào điện thoại …

dao-trung-hieu.jpg
Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an

Theo Trung tá Đào Trung Hiếu (chuyên gia tội phạm học Bộ Công an), đánh bạc qua mạng internet là một loại tội phạm mới trong nhóm tội phạm công nghệ cao, các đối tượng có thể sử dụng máy chủ đặt ở nước ngoài, nhiều phương pháp thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội nên cũng gây khó khăn không ít cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với quyết tâm của lực lượng công an, trong thời gian qua, rất nhiều đường dây đánh bạc khủng đã bị đấu tranh, triệt phá.

Ông Hiếu cho rằng, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc. Đối với những đường dây đánh bạc quy mô lớn, đặc biệt là khi các máy chủ đặt ở nước ngoài, do những người nước ngoài thực hiện thì việc kiểm soát các trang mạng nước ngoài là rất khó khăn. Bởi vậy, để phát hiện, triệt phá đòi hỏi lực lượng công an phải hoạt động điều tra rất công phu, có phương tiện kĩ thuật hiện đại, có trình độ nghiệp vụ sắc bén và có bản lĩnh chính trị vững vàng để mạnh tay trấn áp loại tội phạm này.

Trao đổi với phóng viên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, với sự phát triển của công nghệ, các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc có thể dùng mọi chiêu trò để thu hút người chơi thông qua các trò chơi game, cổng game trực tuyến. Người chơi có thể dễ dàng tham gia  bằng nhiều hình thức như nạp thẻ cào, chuyển khoản internet banking. Khi người chơi tự biến mình thành con bạc thì các cổng game thì thu lợi hàng nghìn tỷ đồng từ người tham gia. Lợi nhuận lớn nên các đối tượng đã bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi vi phạm gây nhiều bất ổn cho xã hội. Bởi vậy việc mạnh tay trấn áp triệt để loại tội phạm này là cần thiết để giảm tệ nạn cờ bạc.

Giải pháp nào để ngăn chặn

Để đấu tranh với tệ nạn đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, các chuyên gia pháp lý cho rằng, ngoài việc áp dụng các giải pháp phòng ngừa như tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thì việc sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật để tăng cường các chế tài hình sự cũng là điều cần thiết. Cơ quan chức năng cần nghiên cứu, cân nhắc những biện pháp mới nhằm hạn chế việc truy cập các địa chỉ đánh bạc trực tuyến.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho biết để làm được điều trên, cần thực hiện đồng bộ, đầy đủ các giải pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp về cơ chế chính sách, pháp luật, công nghệ…

Bên cạnh việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, cần tạo công ăn việc làm, mở rộng cơ hội thu nhập cho người lao động để giảm bớt những hiện tượng "nhàn cư vi bất thiện", lao vào các trò chơi, các hình thức đánh bạc trái phép trên mạng internet.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần quản lý các hoạt động kinh doanh, các trò chơi game trên mạng internet, đặc biệt là các trò chơi có cá cược, ăn thua, là mầm mống hoặc trá hình của hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép. Quy định trách nhiệm và gắn trách nhiệm với các đơn vị trung gian thanh toán và các ngân hàng để đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa tội phạm công nghệ cao có sử dụng các phương tiện thông tin thanh toán trung gian.

Ngoài ra, cần hợp tác quốc tế sâu rộng, mạnh mẽ, thường xuyên hơn nữa, đặc biệt là hợp tác về tư pháp trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh bạc trên không gian mạng: Cần mạnh tay trấn áp