Đâm tình địch, rạch mặt vợ hờ, kẻ cuồng ghen lãnh 9 năm tù

Thành Nhớ - Minh Thư| 22/10/2020 14:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 22/10, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 1977, ngụ phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Hoàng và chị Lê Thị Kim Yến chung sống với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên, do cuộc sống không hạnh phúc nên Yến muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Hoàng. Tháng 4/2020, chị Yến bỏ về nhà.

Chiều ngày 20/4/2020, Hoàng đến nhà Yến, đề nghị người phụ nữ quay trở về chung sống nhưng bị chị Yến từ chối.

bi-cao.jpg
Bị cáo Nguyễn Thanh Hoàng tại phiên tòa

Nghi ngờ Yến có quan hệ tình cảm với người khác nên Hoàng nảy sinh ý định giết người đàn ông nào đi chung với Yến.

Hoàng trở về nhà, lấy 2 con dao giấu trong người, rồi quay trở lại nhà của Yến. Lúc này  thấy anh Trần Quang Thái đang chở chị Yến, Hoàng điều khiển xe máy đụng vào xe anh Thái làm cả ba ngã ra đường.

Hoàng vùng dậy, lấy dao đâm vào người anh Thái gây thương tích. Anh Thái bỏ chạy, Hoàng quay sang truy sát Yến. Chị Yến bỏ chạy vào nhà anh Nguyễn Văn Vũ để trốn thì bị Hoàng đuổi theo, dùng dao rạch nhiều nhát vào mặt.

Anh Nguyễn Văn Vũ chạy đến can ngăn  thì bị Hoàng cắn vào mặt. Sau đó, Hoàng vứt bỏ dao, lên xe chạy về nhà. Chị Yến và anh Thái được đưa đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bị cáo đã chuẩn bị dao từ trước với ý định giết chết anh Thái, việc bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Hành vi của Hoàng thể hiện tính cốn đồ, xem thường pháp luật. 

Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hoàng 9 năm tù về tội giết người.


Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm tình địch, rạch mặt vợ hờ, kẻ cuồng ghen lãnh 9 năm tù