Đâm chết bạn nhậu vì bị đốt râu

Thùy Dung| 21/03/2019 14:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 21/3, TAND tỉnh Gia lai mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Ksor Thung (SN 1975, trú tại làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 9h sáng 12/10, tại nhà chị Ksor H’Chuyên (SN1982, trú tại làng Trol Đeng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) tổ chức uống rượu. Đến khoảng 12h, Nguyễn Quốc Dũng (SN 1978, làng Trol Đeng) đi ngang qua thấy mọi người đang ngồi uống rượu nên đi vào ngồi cạnh Ksor Thung. Trong lúc uống rượu, Dũng đã châm lửa hút thuốc, rồi quay sang cầm bật lửa đốt cháy râu của Ksor Thung.

Bực tức vì bị Dũng đốt râu, Ksor Thung liền chửi anh Dũng. Thấy tình hình căng thẳng, anh Dũng bỏ về đi nhậu, còn Ksor Thung và Kpuih Nhói được anh Rơ Châm Blêh rủ về nhà anh Blêh để nhậu tiếp. Đến 13h30’ chiều cùng ngày, Ksor Thung đi về nhà thì nhìn thấy Dũng đang đứng trước nhà Rơ Lan Rưng.

Đâm chết bạn nhậu vì bị đốt râu

Bị cáo Ksor Thung trước tòa

Lúc này, Ksor Thung đi thẳng vào bếp lấy con dao và đi tìm Dũng, khi đến trước sân nhà Rơ Lan Rưng  găp Dũng, Ksor Thung hỏi “Sao lúc nãy mày đốt râu tao mà mày không xin lỗi”, Dũng trả lời “Tao thích thì đốt chơi, xin lỗi cái mặt mày đấy, tao sợ đếch gì mày”, rồi cả hai đã lao vào đánh nhau nhưng được người làng can ngăn.

Vẫn bực tức vì bị anh Dũng đốt cháy chòm râu nên Ksor Thung tiếp tục lao vào đè anh Dũng xuống hàng rào rồi dùng con dao tự chế mang sẵn trong người đâm một nhát vào cổ anh Dũng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó Ksor Thung bỏ về nhà cho đến khi đã tỉnh rượu. Đến 16h30’ Ksor Thung đi đến Công an huyện Đức Cơ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, HĐXX TAND tỉnh Gia lai đã quyết định tuyên phạt bị cáo Ksor Thung 17 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n Khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình Sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết bạn nhậu vì bị đốt râu