Tin địa phương

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ: Nhiều ý kiến tâm huyết tại phiên thảo luận Tổ

Bảo Bảo 29/09/2025 - 22:02

Chiều 29/9, tiếp tục chương trình phiên trù bị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến hành thảo luận tại các Tổ.

Các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, trách nhiệm và tâm huyết vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu cơ bản đồng tình, nhất trí cao với dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội; đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, khoa học, bố cục hợp lý, nội dung toàn diện, khái quát được thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

bi-thu-tinh-uy-dang-xuan-phong.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại Tổ 1.

Tại Tổ 1, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện từ tư duy lãnh đạo đến phương thức triển khai, xây dựng chiến lược lâu bền, phát huy truyền thống lịch sử, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Ông phân tích 3 đột phá trong nhiệm kỳ mới, khẳng định tỉnh cần xây dựng các đề án trọng tâm, chính sách thúc đẩy phát triển, tiếp tục đầu tư các dự án lớn, lan tỏa, đồng thời yêu cầu chương trình Đại hội phải đảm bảo “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Tại các Tổ khác, nhiều ý kiến tập trung vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; phát triển đảng viên trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đại biểu đề nghị tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất.

z7062418263239_5b583481d581010d1c6fae3a89c68289.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu ở Tổ 2.

Đối với các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu cho rằng cần điều chỉnh quy hoạch không gian phát triển theo hướng xanh, ưu tiên đầu tư hạ tầng vùng sâu, vùng xa; phát triển hạ tầng số, hạ tầng đô thị, khu, cụm công nghiệp; tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; thúc đẩy kinh tế tư nhân và du lịch bền vững. Các ý kiến cũng nhấn mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo đa chiều.

Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng Đất Tổ tiếp tục được quan tâm. Đại biểu đề nghị tỉnh sớm xây dựng chiến lược phát triển văn hóa, ban hành chính sách đặc thù, xây dựng ngân hàng dữ liệu di sản, đưa văn hóa Việt – Mường vào đời sống xã hội một cách sinh động, kết hợp xã hội hóa và hợp tác quốc tế trong bảo tồn.

Các ý kiến còn tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường; phát triển y tế, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, đầu tư cơ sở khám chữa bệnh.

Đối với dự thảo Văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV, các đại biểu nhất trí đánh giá bố cục, nội dung gọn, rõ, toàn diện, chặt chẽ, đồng thời đề xuất bổ sung làm rõ thêm về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, thành tựu sau 40 năm đổi mới và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Tổ đã góp phần quan trọng hoàn thiện các văn kiện, thể hiện quyết tâm chính trị cao và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tiếp thu đầy đủ, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ: Nhiều ý kiến tâm huyết tại phiên thảo luận Tổ