Ngày 27/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã ký Công điện của Chủ tịch UBND TP về việc chủ động ứng phó với bão số 10, yêu cầu các ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, triển khai biện pháp ứng phó với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa.
Theo công điện, các địa phương phải đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ tịch UBND các xã, phường, thủ trưởng các sở, ngành chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND TP về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 10.
Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng được giao theo dõi diễn biến bão để chủ động hạn chế hoặc cấm tàu thuyền ra khơi khi cần thiết. Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải kiểm tra, vận hành hồ điều tiết, trạm bơm, các điểm ngập sâu; đồng thời khẩn trương hoàn thành việc chằng chống, cắt tỉa cây xanh đường phố nhằm hạn chế ngã đổ trong mùa mưa bão.
Ngành giáo dục và chính quyền cơ sở căn cứ diễn biến bão, mưa lũ để quyết định việc cho học sinh nghỉ học ngày 29/9; đồng thời rà soát, đảm bảo an toàn trường học trong phòng, chống thiên tai.
Tại xã A Vương, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự đã triển khai về 16 thôn để hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, trụ sở, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa còn lại khoảng 25 ha. Riêng thôn Aur (giáp ranh TP. Huế), chính quyền quán triệt không cho người dân vào rừng, ra suối; kiểm tra chằng chống trường học, hai nhà Gươl và 23 hộ dân với 186 nhân khẩu.
Tại xã biên giới La Dêê, lực lượng chức năng đã trực bão, thông báo các thôn tuyệt đối không đi lại trên tuyến đường có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn khi mưa lớn.
Theo ghi nhận, trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang có mưa rất lớn. Từ vùng ven biển đến miền núi, các xã phường đều đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.