Các văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu và nhà quản lý tại Đà Nẵng đã cùng trao đổi nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị của điện ảnh và nhiếp ảnh trong bối cảnh công nghệ số và truyền thông hiện đại. Hoạt động diễn ra nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam.
Ngày 13/3, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Nhiếp ảnh và Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2026) và tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phát huy ngành Điện ảnh và Nhiếp ảnh - từ sáng tác, sản xuất đến lan tỏa giá trị tác phẩm”.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Nguyễn Nho Khiêm cho biết đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển của nhiếp ảnh và điện ảnh Việt Nam, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nghệ sĩ đã dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực nghệ thuật hình ảnh.

Theo ông Nguyễn Nho Khiêm, sự kiện cũng tạo không gian để văn nghệ sĩ và nhà quản lý trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm phát huy giá trị của tác phẩm nhiếp ảnh, điện ảnh trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh và môi trường truyền thông có nhiều thay đổi.
Để nhiếp ảnh và điện ảnh tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới, ông cho rằng cần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sáng tác, khuyến khích những tìm tòi, đổi mới về đề tài và phương thức thể hiện. Đồng thời, việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong quá trình sản xuất và tổ chức tác phẩm được xem là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm nghệ thuật.
Bên cạnh đó, cần mở rộng không gian công bố và lan tỏa tác phẩm thông qua các hoạt động triển lãm, chiếu phim, liên hoan, cuộc thi và các nền tảng số. Công tác phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ cũng được nhấn mạnh nhằm tạo nguồn kế cận cho lĩnh vực nghệ thuật hình ảnh.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận và trao đổi các giải pháp phát triển nhiếp ảnh, điện ảnh gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố. Nhiều ý kiến đề cập đến việc ứng dụng công nghệ trong sáng tác, quảng bá tác phẩm, đồng thời tăng cường kết nối giữa nghệ sĩ với các đơn vị sản xuất, phát hành và truyền thông.
Thông qua các ý kiến trao đổi, chương trình hướng tới mục tiêu phát huy vai trò của nhiếp ảnh và điện ảnh trong quảng bá hình ảnh, con người và bản sắc văn hóa Đà Nẵng, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa nghệ thuật của thành phố trong giai đoạn mới.